Ngày 18/10, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khánh Hòa cho biết, vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết nặng sau sinh, ngưng tim trước khi chuyển đến Bệnh viện.
Kết quả kỳ diệu này nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện và phối hợp cấp cứu khẩn cấp giữa các chuyên khoa.
Trước đó ngày 9/10, BVĐK Khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa) kích hoạt báo động đỏ, chuyển sản phụ .D. (37 tuổi, xã Tân Định) đến BVĐK Khánh Hòa.
Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do băng huyết sau sinh thường vì đờ tử cung. Mặc dù đã được phẫu thuật cấp cứu cắt tử cung bán phần tại BVĐK Khu vực Ninh Hòa, nhưng diễn tiến vẫn rất nặng, ngưng tim, Bệnh viện phải đặt nội khí quản, hồi sức tích cực trước khi chuyển viện.
Tiếp nhận thông tin báo động đỏ, BVĐK Khánh Hòa lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp. Ê kíp cấp cứu gồm bác sĩ các khoa Cấp cứu, Phụ Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Huyết học - Truyền máu.
Khi nhập viện, sản phụ mất máu nhiều, mạch và huyết áp không đo được, rối loạn đông máu và toan chuyển hoá nặng.
    |
 |
| Sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục, qua cơn nguy kịch và chuyển sang điều trị suy tim. Ảnh: BVĐK Khánh Hòa. |
Phản ứng trước tình thế nguy cấp, bác sĩ Khoa Phụ Sản quyết định vừa phẫu thuật cấp cứu tìm điểm chảy máu, cắt phần tử cung còn lại để kiểm soát chảy máu. Ca mổ do vậy căng thẳng và những giây phút nghẹt thở
Tại phòng mổ, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức thiết lập đường truyền vận mạch, hồi sức tim phổi, Khoa Huyết học - Truyền máu chuẩn bị khối lượng lớn máu và các chế phẩm của máu để truyền.
Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ rơi vào tình trạng rung thất, phù phổi cấp và ngưng tim ngay trên bàn mổ, các bác sĩ phải thực hiện ép tim cấp cứu, triển khai hồi sức tích cực.
Sau nhiều giờ phẫu thuật, tình trạng chảy máu được kiểm soát, sản phụ vượt qua nguy kịch. Bệnh nhân được truyền tổng cộng 10 đơn vị hồng cầu khối, 10 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.
Sau mổ, khả năng bơm máu của tim giảm nghiêm trọng, chỉ còn 18% (người bình thường đạt từ 50–70%), tổn thương cơ tim cấp, toan chuyển hóa nặng, xuất huyết tiêu hoá, bệnh nhân được chuyển đến Đơn vị Hồi sức ngoại theo dõi.
Sau quá trình điều trị tích cực, nghiêm cẩn, sau 10 ngày, sức khỏe sản phụ dần hồi phục, qua cơn nguy kịch và chuyển sang điều trị suy tim.
BVĐK nhấn mạnh, sự hồi sinh của sản phụ .D. là minh chứng vai trò quan trọng và hiệu quả của quy trình báo động đỏ liên viện, sự chính xác và kịp thời trong chỉ định chuyên môn và đặc biệt là tinh thần phối hợp nhịp nhàng, quyết đoán, chuyên nghiệp giữa các chuyên khoa tại Bệnh viện.