leftcenterrightdel
Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp 

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 13/2 phát hiện thêm 14.840 trường hợp dương tính với virus corona, nâng tổng số ca nhiễm tại địa phương lên 48.206. Số trường hợp nhiễm mới lớn hơn gần 10 lần so với một ngày trước đó.

Số ca tử vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục là 248; 14.920 trường hợp nhiễm mới. Trung Quốc đại lục hiện có 1.361 ca tử vong, 59.573 ca nhiễm và 5.643 người được chữa khỏi.

Trước đó, số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 12/2 cho thấy số ca nhiễm mới ghi nhận vào ngày 11/2 ở mức thấp nhất trong vòng 2 tuần, nhưng WHO cảnh báo tình hình vẫn có thể "đi theo bất cứ hướng nào".

2.015 trường hợp nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục công bố trong ngày 12/2 là mức tăng trong ngày ít nhất kể từ ngày 30/1. Số liệu này dường như củng cố dự báo của chuyên gia dịch tễ học Trung Quốc Chung Nam Sơn rằng dịch bệnh sẽ lên đỉnh vào tháng này trước khi suy giảm và có thể kết thúc vào tháng 4.

Tổ chức Y tế Thế giới đã ví mối đe dọa dịch bệnh Covid-19 với chủ nghĩa khủng bố, và người đứng đầu tổ chức là tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng sự có vẻ chậm lại của tốc độ lây lan dịch bệnh nên được xem xét một cách hết sức thận trọng.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 15 người dương tính với Covid-19, trong đó 7 người đã được điều trị khỏi bệnh, 788 ca xét nghiệm âm tính và hàng ngàn trường hợp đang được cách ly theo dõi.

Hoài Thu