    |
 |
| Đồng chí Mai Văn Linh, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh trao tặng kinh phí 300 triệu đồng cho đại diện UBND xã Tân Thạnh. |
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, chiều 18/8/2026, VKSND tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND xã Tân Thạnh và các đơn vị tài trợ tổ chức trao kinh phí, khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng.
Tham dự chương trình có đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh; đồng chí Phạm Thị Thanh Nhã - Chánh Văn phòng VKSND tỉnh; đồng chí Huỳnh Minh Ân - Viện trưởng VKSND Khu vực 2 tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Doanh nhân Sài Gòn; ông Mai Văn Thuận - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh.
Về phía địa phương có đồng chí Lê Xuân Khang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thạnh; đồng chí Lê Phước Vẹn - Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh cùng các hộ gia đình được hỗ trợ.
Tại chương trình, Đoàn đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã Tân Thạnh. Nguồn kinh phí do VKSND tỉnh Tây Ninh vận động các đơn vị cùng chung tay tài trợ, với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/căn.
    |
 |
| Lễ khởi công, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Phương. |
Ngay sau đó, Đoàn trực tiếp dự lễ khởi công, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Phương, ngụ ấp Hiệp Thành và gia đình ông Trần Văn Sáu, ngụ ấp Tân Thạnh. Đây là những hộ còn gặp khó khăn về nhà ở, cần sự chung tay của cộng đồng để có nơi ở ổn định, an toàn.
Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của dân tộc và tinh thần “tương thân, tương ái”, những năm qua, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các nhiệm vụ chính trị được giao, VKSND tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, tích cực vận động các nguồn lực để chăm lo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đồng chí Mai Văn Linh, mỗi căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với cộng đồng. Từ sự hỗ trợ thiết thực này, các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất và từng bước vươn lên.
Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Lê Xuân Khang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thạnh cảm ơn VKSND tỉnh Tây Ninh, các đơn vị tài trợ cùng những tổ chức, cá nhân đã quan tâm, đồng hành với địa phương trong chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.
    |
 |
| Lễ khởi công, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Sáu. |
Đồng chí Lê Xuân Khang cho rằng, việc hỗ trợ xây dựng những căn nhà mới kiên cố, khang trang là nguồn động viên thiết thực, giúp các hộ dân ổn định nơi ở, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Cùng ngày, đơn vị tài trợ tiếp tục trao 100 triệu đồng để địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết thứ ba cho một hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở. Như vậy, chương trình hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Tân Thạnh có tổng kinh phí 300 triệu đồng.
Hoạt động được tổ chức trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, qua đó góp thêm ý nghĩa cho chương trình an sinh xã hội của VKSND tỉnh Tây Ninh.
Từ nguồn kinh phí được vận động đến những lễ khởi công diễn ra ngay tại nơi các gia đình đang sinh sống, sự chung tay của VKSND tỉnh Tây Ninh, chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ đã được cụ thể hóa bằng những căn nhà mới. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về chỗ ở mà còn góp phần giúp các gia đình bớt đi một nỗi lo, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên.
Thông qua chương trình, VKSND tỉnh Tây Ninh tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.