VKSND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Lễ phát động ủng hộ phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 nhằm kêu gọi sự chung tay, đóng góp của toàn thể công chức và người lao động trong toàn ngành KSND tỉnh Gia Lai. Qua đó, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sớm có được mái ấm vững chắc, ổn định cuộc sống.
    |
 |
VKSND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. |
Phát biểu phát động phong trào, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và những người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Chủ trương này đã được cụ thể hoá qua nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước. Trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2030 là cả nước xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu”.
Viện trưởng Nguyễn Văn Chiến cũng cho biết, thời gian qua, nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở đã được triển khai hiệu quả, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình có chỗ ở ổn định. Tuy nhiên, hiện nay cả nước vẫn còn khoảng 315.000 hộ gặp khó khăn về nhà ở, riêng tại tỉnh Gia Lai, con số này lên đến hơn 26.000 hộ nghèo và cận nghèo.
Do đó, phong trào quyên góp ủng hộ hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của các hộ nghèo mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn ngành KSND tỉnh Gia Lai.
Ngay sau lời phát động, các lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai, đại diện các Cụm, Khối thi đua cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan VKSND tỉnh đã hưởng ứng tích cực, quyên góp ủng hộ chương trình với tổng số tiền lên đến 424 triệu đồng.
    |
 |
Ngay sau lời phát động, các lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh Gia Lai đã hưởng ứng tích cực, quyên góp ủng hộ chương trình với tổng số tiền lên đến 424 triệu đồng. |
Số tiền quyên góp được tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Gia Lai. Từ đó, phân bổ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn bộ quá trình sử dụng nguồn quỹ này sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả.
“Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Với sự quyết tâm và đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành, tôi tin tưởng rằng phong trào này sẽ mang lại những mái ấm kiên cố, giúp các hộ gia đình nghèo, cận nghèo có cơ hội ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”, Viện trưởng Nguyễn Văn Chiến cho hay.
Ngành KSND tỉnh Gia Lai cũng cam kết, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân./.