leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tấn Hảo – Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 2 phát biểu.

Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo VKSND Khu vực 2 phát biểu, chia sẻ, động viên tinh thần các gia đình trẻ khuyết tật, bại não trên địa bàn. Tập thể VKSND Khu vực 2 luôn quan tâm, sẵn sàng đồng hành, thấu hiểu với những gia đình có con em khuyết tật, chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ và thực hiện bảo vệ một cách tốt nhất quyền của chủ thể là người yếu thế trong đó có trẻ em khuyết tật theo tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc Hội.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND Khu vực 2 trao quà và chụp ảnh cùng các gia đình.
leftcenterrightdel
 

Nhân dịp này, VKSND Khu vực 2 đã trao 80 phần quà đến các gia đình và trẻ em bị bại não, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trao yêu thương trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Bên cạnh những phần quà vật chất. VKSND Khu vực 2 còn kiến nghị và trực tiếp thực hiện cấp căn cước công dân tại nhà cho 15 trường hợp khuyết tật nặng, thể chất yếu không thể di chuyển, đảm bảo quyền được hưởng đầy đủ chính sách an sinh xã hội các em xứng đáng được có.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Viện tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người dân.

Đồng thời, Lãnh đạo Viện đã trực tiếp thực hiện giải thích các quyền của người yếu thể và nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân  theo tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc Hội. Rất nhiều câu hỏi và các thắc mắc pháp lý liên quan đến người khuyết tật, người yếu thế cũng được giải thích, hướng dẫn và ghi nhận để thực hiện việc bảo vệ quyền của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm vui, sự xúc động từ gia đình, tập thể cán bộ VKSND Khu vực 2 và các nhà hảo tâm.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Viện đã trực tiếp thực hiện giải thích các quyền của người yếu thể và nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc Hội.
leftcenterrightdel
 VKSND Khu vực 2 luôn quan tâm, thấu hiểu với những gia đình có con em khuyết tật, chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ và thực hiện bảo vệ một cách tốt nhất quyền của chủ thể là người yếu thế.
Hoạt động phối hợp lần này không chỉ dừng lại ở tặng quà, mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của người cán bộ kiểm sát trong việc xây dựng cộng đồng tốt đẹp. Làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ kiểm sát: “Vững về nghiệp vụ, sáng về đạo đức, tận tụy với nhân dân”. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành trong giai đoạn mới, bảo vệ người yếu thế, không ai bị bỏ lại phía sau, hướng tới phát triển xã hội đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân./. 
Phi Sơn - Tuấn Anh