leftcenterrightdel
VKSND huyện Thanh Sơn và Câu lạc bộ thiện nguyện trao xe và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhằm chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần đối với các em học sinh nghèo vượt khó và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện trong năm học mới, VKSND huyện Thanh Sơn cùng Câu lạc bộ thiện nguyện đã phối hợp với Lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Sơn, chính quyền địa phương, trường Trung học cơ sở Yên Sơn, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn trao tặng 10 chiếc xe đạp trị giá hơn 23 triệu đồng; 10 suất quà tặng trị giá 2,5 triệu đồng; và hơn 200 hộp bút, bút viết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó tại 2 điểm trường Trung học cơ sở Yên Sơn và trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. 

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Thanh Sơn trao quà cho đại diện 2 trường.

Phát biểu tại buổi trao quà, nhân dịp năm học mới 2021-2022, đồng chí Phạm Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn ghi nhận tấm lòng, sự chia sẻ kịp thời của VKSND huyện Thanh Sơn và các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện đã có những món quà có giá trị vật chất chứa đựng tấm lòng và tình cảm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của VKSND huyện Thanh Sơn và các thành viên câu lạc bộ thiện nguyện gửi đến các em học sinh, nhằm tiếp thêm sức mạnh để tiếp bước cho các em mỗi buổi đến trường.

Thay mặt các em học sinh, đại diện Ban Giám hiệu 2 trường đã có lời cám ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của VKSND huyện Thanh Sơn và Câu lạc bộ thiện nguyện.

Giang Nam