Nhân dịp Tết Trung thu, các VKSND khu vực tại TP Đà Nẵng đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều chương trình thăm hỏi, trao quà, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi neo đơn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Hoạt động được triển khai từ địa bàn miền núi, xã đảo đến các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.
Ngày 22/9, Chi đoàn VKSND khu vực 11 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tại hai điểm trường thuộc thôn Tơ Pơơ và Rơ Rang, xã Bến Giằng, trao 150 suất quà cho học sinh.
    |
 |
| Hoạt động của VKSND khu vực 11 tại thôn Tơ Pơơ và Rơ Rang, xã Bến Giằng. |
Để đến với các em, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị trải qua hơn 3 giờ di chuyển. Trong đó, điểm trường Tơ Pơơ nằm sâu phía sau lòng hồ thủy điện Sông Bung 4, đường đi khó khăn, có nguy cơ bị chia cắt khi mưa lớn, sạt lở. Những phần quà được trao trực tiếp tại điểm trường góp thêm niềm vui, động viên học sinh vùng cao tiếp tục đến lớp.
Tại xã đảo Tân Hiệp, ngày 24/9, Chi đoàn VKSND khu vực 10 phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho 260 học sinh. Cùng các hoạt động giao lưu, vui chơi, chương trình trao những phần quà với tổng trị giá 50 triệu đồng.
Đây là một trong những hoạt động được Chi đoàn VKSND khu vực 10 triển khai liên tục từ ngày 23 đến 25/9. Trước đó, ngày 23/9, Chi đoàn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam, thăm hỏi trẻ em, người cao tuổi neo đơn và các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng; trao quà với tổng trị giá 15 triệu đồng.
    |
 |
| VKSND khu vực 10 tổ chức chuỗi nhiều hoạt động nhân dịp Trung thu năm 2026. |
Chi đoàn còn gửi quà thăm hỏi, động viên đội ngũ nhân viên y tế của Trung tâm, ghi nhận sự tận tâm của những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho các hoàn cảnh đặc biệt.
Ngày 25/9, Chi đoàn VKSND khu vực 10 tiếp tục tổ chức chương trình tại Trường Mầm non Minh Phương, phường Điện Bàn, trao các phần quà trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị quà tặng tại ba chương trình là 75 triệu đồng.
Hướng đến trẻ em đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ, ngày 22/9, Chi đoàn VKSND khu vực 4 đến thăm Cơ sở 2, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng, thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố. Các đoàn viên trò chuyện, giao lưu và tặng quà, góp phần mang không khí Trung thu đến với những em nhỏ còn nhiều thiệt thòi.
Chi đoàn VKSND khu vực 3 phối hợp với Đoàn cơ sở, Hội phụ nữ đơn vị Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng.
    |
 |
| Hoạt động của VKSND khu vực 3. |
Chương trình trao 60 suất quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 8 triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm phục vụ việc chăm sóc, nuôi dưỡng. Tổng giá trị quà và các khoản hỗ trợ là 20 triệu đồng. Đoàn còn giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, động viên các em.
Ngày 24/9, Chi đoàn VKSND khu vực 2 tổ chức thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi TP Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Viện trưởng cùng các đoàn viên tìm hiểu điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và trao quà cho các em. Phần lớn trẻ tại đây là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ bị bỏ rơi, cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.
Bên cạnh trao quà Trung thu, các đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ lâu dài. Chiều 24/9, Chi đoàn VKSND khu vực 1 đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ quý III từ quỹ “Heo đất tình thương” cho 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, mỗi em được nhận 1,5 triệu đồng trong quý cùng bánh kẹo Trung thu. Các đoàn viên trực tiếp đến nhà, thăm hỏi sức khỏe, việc học tập và động viên gia đình. Trong số những trường hợp được hỗ trợ có các em đang điều trị ung thư máu, u não, chấn thương cột sống. Dịp này, Chi đoàn cũng thăm hỏi gia đình học sinh là thân nhân các gia đình liệt sĩ.
    |
 |
| VKSND khu vực 2 thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi TP Đà Nẵng. |
Tại VKSND khu vực 2, đơn vị tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ, đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường THCS Lê Độ, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập.
Đơn vị còn trao quà Trung thu cho một gia đình thuộc diện hộ nghèo, người mẹ đang nuôi 5 con nhỏ bằng công việc nhặt ve chai. Qua tiếp nhận thông tin, tìm hiểu hoàn cảnh, VKSND khu vực 2 đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn về thủ tục hộ tịch, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người mẹ và các con. Cùng với các chương trình hướng về cộng đồng, hoạt động vui Tết Trung thu dành cho con công chức, người lao động cũng được quan tâm tổ chức.
Tại VKSND khu vực 2, các cháu được gặp gỡ, giao lưu, vui chơi và nhận quà từ đồng chí Bùi Thị Hải, Viện trưởng đơn vị. Buổi gặp mặt tạo thêm sự gắn kết giữa các gia đình, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đối với con em công chức.
    |
 |
| Chuỗi hoạt động của VKSND các khu vực tại TP Đà Nẵng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành KSND đến với người dân. |
VKSND khu vực 5 tổ chức giao lưu văn nghệ, phá cỗ, trao quà, động viên các cháu chăm ngoan, học tốt. Đây cũng là dịp để các cháu tìm hiểu nơi bố mẹ công tác sau sáp nhập.
Ngày 25/9, Chi đoàn VKSND khu vực 10 phối hợp với Tổ an sinh xã hội của đơn vị tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho con công chức, người lao động, tạo không khí đoàn viên, gắn bó.
Từ những chuyến đi đến điểm trường vùng cao, xã đảo đến hoạt động thăm hỏi tại các cơ sở bảo trợ và hỗ trợ học sinh thường xuyên, các đơn vị đã góp phần chia sẻ khó khăn, mang đến niềm vui cho trẻ em trong dịp Trung thu.