Với thông điệp “Một phần quà – một niềm vui – một bước chân đến trường”, chương trình được tổ chức nhằm động viên, tiếp thêm nghị lực cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình, kinh tế khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm xã hội của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ.
Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Quốc Sĩ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 12, đại diện Cụm thi đua số 2; công chức VKSND khu vực 12; đại diện lãnh đạo UBND xã Long Chữ; đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn cùng các em học sinh và phụ huynh.
Tại chương trình, Đoàn trao tặng 30 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mỗi phần quà gồm 10 quyển tập, 1 ba lô và 1.000.000 đồng tiền mặt, với tổng trị giá 45 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí được thực hiện từ sự đóng góp của các thành viên Cụm thi đua số 2 theo Kế hoạch số 03/KH-CTĐ ngày 27/3/2026 về thực hiện phong trào thi đua năm 2026; sự đóng góp của công chức đang công tác tại VKSND khu vực 12 và sự đồng hành, hỗ trợ của các mạnh thường quân, cá nhân, tổ chức có tấm lòng hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
    |
 |
| Đồng chí Đặng Quốc Sĩ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 12 và đại diện UBND xã Long Chữ tặng quà cho các em học sinh trung học cơ sở trên địa bàn xã. |
    |
 |
| Đồng chí Đặng Quốc Sĩ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 12 và đồng chí Nguyễn Thành Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Long Chữ tặng quà cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn xã. |
    |
 |
| Đồng chí Phạm Công Thân, Bí thư Chi đoàn VKSND khu vực 12 và đại diện UBND xã Long Chữ tặng quà cho các em học sinh mẫu giáo trên địa bàn xã. |
Những phần quà tuy giản dị nhưng thiết thực, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm cần thiết trước thềm năm học mới. Quan trọng hơn, chương trình gửi đến các em thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của cộng đồng, qua đó tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đặng Quốc Sĩ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 12, đại diện Cụm thi đua số 2, chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng rằng những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia, sẽ giúp các cháu cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng; tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các cháu vượt qua khó khăn, yên tâm học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình”. Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ cung cấp danh sách các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo điều kiện để Cụm thi đua số 2 kịp thời trao những phần quà ý nghĩa đến các em. Đồng chí mong rằng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và địa phương sẽ tiếp tục được duy trì, góp phần động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.
    |
 |
| Đồng chí Đặng Quốc Sĩ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Tây Ninh, đại diện Cụm thi đua số 2 phát biểu tại buổi trao quà. |
Đại diện lãnh đạo UBND xã Long Chữ, đồng chí Nguyễn Thành Thông, Phó Chủ tịch UBND xã gửi lời cảm ơn đến Cụm thi đua số 2 và các nhà hảo tâm đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, giúp các em có thêm niềm tin và động lực tiếp tục đến trường, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
    |
 |
| Lãnh đạo, công chức Cụm thi đua số 2, VKSND tỉnh Tây Ninh cùng đại diện chính quyền xã Long Chữ. |
    |
 |
| Lãnh đạo, công chức Cụm thi đua số 2 , VKSND tỉnh Tây Ninh cùng đại diện chính quyền xã Long Chữ. |
Hoạt động “Tiếp sức đến trường” là hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng của Cụm thi đua số 2 - VKSND tỉnh Tây Ninh, góp phần lan tỏa truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc. Chương trình cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với cộng đồng./.