Trước đó, Chi đoàn VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng đã tổ chức hỗ trợ 3 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trên cơ sở đó, trong Tháng Thanh niên năm 2026, Chi đoàn tiếp tục phối hợp với đoàn phường Hòa Cường và các đơn vị trường học, trong đó có trường THCS Lý Thường Kiệt và trường THCS Tây Sơn, tiến hành khảo sát, lựa chọn và mở rộng hỗ trợ thêm 3 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
    |
 |
| Chi đoàn VKSND khu vực 1 hỗ trợ thêm đối với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Hoà Cường. |
Các em trong diện hỗ trợ đang phải chống chọi với các bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, viêm tủy xương, chấn thương cột sống, u não…, phải điều trị kéo dài, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và việc học tập. Hơn nữa, điều kiện kinh tế gia đình hạn chế, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn; một số em thường xuyên phải nhập viện điều trị, chi phí sinh hoạt và học tập phụ thuộc chủ yếu vào sự hỗ trợ của người thân và cộng đồng.
Dù vậy, các em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực duy trì việc học tập trong điều kiện hết sức khó khăn. Trong số đó, có trường hợp thuộc gia đình chính sách, là thân nhân liệt sĩ Gạc Ma, thể hiện sự tri ân, quan tâm của Chi đoàn đối với các gia đình có công với cách mạng.
    |
 |
| Chi đoàn VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng tổ chức hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng , |
Trước hoàn cảnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn đã trực tiếp đến tận gia đình các em để thăm hỏi, nắm bắt tình hình, động viên tinh thần và chia sẻ phần nào những khó khăn mà các em và gia đình đang phải đối mặt. Những buổi gặp gỡ không chỉ là hoạt động khảo sát, mà còn là sự kết nối, lan tỏa tình cảm và trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với cộng đồng.
    |
 |
| Những buổi gặp gỡ không chỉ là hoạt động khảo sát, mà còn là sự kết nối, lan tỏa tình cảm và trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với cộng đồng. |
Như vậy, đến nay, Chi đoàn VKSND khu vực 1 đã nâng tổng số các em nhỏ được nhận hỗ trợ thường xuyên từ quỹ “Heo đất tình thương” lên 6 trường hợp, bao gồm 3 em tại phường Hải Châu và 3 em tại phường Hòa Cường. Việc hỗ trợ được thực hiện định kỳ hàng tháng, trao theo quý, góp phần hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học tập và điều trị bệnh cho các em.
Hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 1, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nhân văn trong cộng đồng.
Trong thời gian tới, Chi đoàn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển quỹ “Heo đất tình thương”, mở rộng phạm vi hỗ trợ, hướng tới nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.