Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Hiện, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với hơn 200.000 người lao động. Trong khu công nghiệp có 90.568 người lao động; ngoài khu công nghiệp có 110.485 người lao động.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Phạm Việt Dũng thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động tại Nhà máy Luyện cán thép thuộc Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.(Ảnh: Trọng Tài)
Kết thúc kỳ nghỉ Tết, qua theo dõi, thống kê báo cáo của các đơn vị, UBND các huyện, thành phố tính đến hết ngày 03/2/2025 (tức ngày mùng 6 tháng giêng) đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã có 90% lao động trở lại làm việc, đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đã có 89,8% lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (không thống kê đối với doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại, dự báo tỷ lệ này sẽ tăng khi nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày 7/2/2025 tức mùng 10 tháng giêng).
Nhiều doanh nghiệp lao động đã trở lại làm việc đầy đủ, một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có tỷ lệ lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết cao như Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo là 100%; Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là 98%; Công ty TNHH Glonics Việt Nam là 93%; Công ty như Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên là 90%; Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics là 87%....
leftcenterrightdel
 Một số doanh nghiệp đã có lì xì đầu năm mới cho công nhân.(Ảnh: Trọng Tài)

Nhằm động viên, khích lệ người lao động hăng say sản xuất, đại diện một số doanh nghiệp đã có lì xì đầu năm mới cho công nhân, tạo không khí phấn khởi đầu xuân. Đại đa số người lao động đều mong muốn năm mới có việc làm và thu nhập ổn định, đời sống được nâng cao, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Ông Phạm Hoàng Hải - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình quan hệ lao động ổn định, an toàn lao động, không có ngừng việc tập thể và đình công xảy ra.

Cũng theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trước và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ, Chợ Tết công đoàn năm 2024 cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà chúc Tết đoàn viên và người lao động; đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho đoàn viên và người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết; giám sát về tiền lương, tiền thưởng, tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng trong dịp Tết; tuyên truyền và có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán cho người lao động.

leftcenterrightdel
 Đại đa số người lao động đều mong muốn năm mới có việc làm và thu nhập ổn định.(Ảnh: Trọng Tài)

Qua ghi nhận, trong tỉnh Thái Nguyên, 100 % các doanh nghiệp có thưởng và tặng quà tết cho người lao động. Theo đó, khối doanh nghiệp địa phương: Trung bình từ 7 đến 8 triệu/người; một số đơn vị thưởng cao từ 15 đến 20 triệu đồng/ người. Một số đơn vị khó khăn thưởng từ 1 đến 2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp FDI trên địa bàn: Trung bình 8 đến 12 triệu/người; các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn: Trung bình từ 8 đến 15 triệu/người.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp thăm, tặng gần 168.000 suất quà trị giá khoảng 80 tỉ đồng cho đoàn viên, công nhân lao động.

Dự báo từ sau ngày Rằm tháng Giêng Ất tỵ, nhiều doanh nghiệp chính thức hoạt động trở lại, theo đó số người lao động trở lại vị trí việc làm tiếp tục tăng cao.

Việc các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động góp phần quan trọng khuyến khích người lao động trở lại làm việc đúng lịch.

Đồng chí Phạm Như Thùy - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên cho biết: công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định. Trung tâm tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó tháng 1/2025 đã tiếp nhận 108 người bằng 28,5% so với tổng số nộp hồ sơ; trong đó tháng 1/2024 đã tiếp nhận 382 người bằng 55,7% so với tổng số nộp hồ sơ.

Trọng Tài