leftcenterrightdel
 Lãnh đạo huyện đảo Bạch Long Vỹ cùng cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ khi Tết đến, xuân về.

Lãnh đạo huyện đảo Bạch Long Vỹ chia sẻ, vào thời khắc giao thừa, mọi người quây quần bên nhau, cùng ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa qua tivi, nghe chúc Tết của lãnh đạo Đảng, nhà nước; rồi đến từng cơ quan, đơn vị, đại diện cụm dân cư chúc Tết.

Sáng mùng Một Tết, gặp nhau, dù chưa quen biết, ai ai cũng tay bắt mặt mừng chúc một năm mới phát tài, phát lộc, gắn bó giữ đảo. Mùng Hai Tết, cả đảo rộn ràng bầu không khí Tết với hàng loạt giải thi đấu thể thao giao hữu, có đủ cầu lông, bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố… trò chơi vui vẻ đầu Xuân.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các cán bộ, chiến sỹ trên đảo Bạch Long Vỹ tham gia kéo co dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bà con trên đảo.

Các giải thi đấu thể thao và trò chơi đầu Xuân năm mới đã thu hút sự tham gia đông đảo của bà con nhân dân trên đảo cùng các cán bộ, chiến sỹ nơi đây. Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo Bạch Long Vỹ, ngoài quân số tham gia trực, các cán bộ, chiến sỹ trên đảo đã tham gia rất nhiệt tình và đạt được nhiều giải cao, đặc biệt là bộ môn kéo co.

Với sự quan tâm của lãnh đạo huyện, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo Bạch Long Vỹ nói riêng và lực lượng vũ trang huyện nói chung đã trực và đón Tết Quý Mão 2023 tràn đầy yêu thương, đoàn kết "An toàn, vui tươi, lành mạnh".

leftcenterrightdel
 Một số đơn vị nhận giải trong hoạt động giao hữu thể thao mùa Xuân trên đảo.

Trước đó, vào sáng 21/1 (tức 30 Tết), đồng chí Đào Minh Đông, Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ cùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo đã tổ chức Lễ viếng Đài liệt sỹ để tưởng nhớ công ơn các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo. Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo huyện đã đi chúc Tết các lực lượng trực trên đảo, đặc biệt là 2 tàu trực chiến của Trạm Cảnh sát biển Vùng 1. Sáng mùng 1 Tết Quý Mão, tại Trạm Biên phòng Bạch Long Vỹ, huyện tổ chức trang nghiêm buổi chào cờ khẳng định chủ quyền biển đảo.


Đức Hậu