leftcenterrightdel
 Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi lễ.

Lễ hội Hokkaido vừa được khai mạc tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình khai mạc Lễ hội nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 diễn ra từ ngày 16-19/11/2023.

Với chủ đề: "Quảng Ninh - Hokkaido: Hội nhập văn hóa giàu bản sắc", chương trình quy tụ khoảng 500 diễn viên, ca sĩ, đoàn nghệ thuật của 2 quốc gia Việt Nam – Nhật Bản.

Lễ hội là sự kiện chính trị, văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và 60 năm kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, góp phần giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa tốt đẹp giữa hai địa phương Quảng Ninh – Hokkaido nói riêng và hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản nói chung; thúc đẩy xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Quảng Ninh; để người dân và du khách được trải nghiệm văn hóa, từ đó phát triển đa dạng công nghiệp văn hóa của tỉnh, xúc tiến, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong, ngoài nước đến Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Quyền Chủ tịch nhấn mạnh, Quảng Ninh được ví như "một Việt Nam thu nhỏ", có vị trí địa chiến lược về chính trị, kinh tế với nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; là cửa ngõ giao thương quan trọng và sôi động nhất của Việt Nam với ASEAN; có Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; có trữ lượng than lớn nhất Đông Nam Á, là nơi hình thành ngành công nghiệp đầu tiên và là một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam với truyền thống cách mạng "Kỷ luật và Đồng tâm"...

50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tỉnh Quảng Ninh tin tưởng rằng, bằng sự chân thành kết nối từ trái tim đến trái tim giữa người dân hai nước, cùng với phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, hai tỉnh Quảng Ninh - Hokkaido sẽ hợp tác, phát triển bền vững trên chặng đường tương lai.

leftcenterrightdel
 Ngài Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido phát biểu tại lễ khai mạc.

Bày tỏ vui mừng được đến và hợp tác, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân với Quảng Ninh, Thống đốc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản khẳng định: Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam 21/9 (1973-2023); 60 năm kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023).

Mối quan hệ giữa Hokkaido và Việt Nam ngày càng bền chặt, thắm thiết hơn khi có nhiều sự kiện trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt tại Quảng Ninh, địa phương có nhiều điểm tương đồng với Hokkaido khi cùng sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới Shiretoko - Vịnh Hạ Long, có nhiều nét văn hóa đặc sắc, hấp dẫn du khách; cùng là nơi được mệnh danh là vùng đất đáng sống hàng đầu với phong cảnh thiên nhiên phong phú, giao hòa và đẹp đẽ.

Thống đốc tỉnh Hokkaido bày tỏ sự vui mừng và trân trọng cảm ơn Quảng Ninh đã đồng hành tổ chức Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023. Việc tổ chức, giao lưu các Lễ hội giữa 2 tỉnh đã góp phần vào phát triển sâu rộng, hiệu quả của mối quan hệ Hokkaido – Quảng Ninh trong tổng thể đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Khánh Quyên