Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh giá trị lịch sử

Lễ hội đền Bà Triệu từ lâu đã trở thành một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của Thanh Hóa, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc tổ chức lễ hội năm 2026 không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh – người nữ anh hùng kiệt xuất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, mà còn là dịp để tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

leftcenterrightdel
 Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2025.

Thông qua lễ hội, các cấp, các ngành và nhân dân thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với di sản mà cha ông để lại, đồng thời góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường trong thời kỳ mới. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu rõ hơn về cội nguồn dân tộc, từ đó có ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, lễ hội góp phần quảng bá và tôn vinh những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – Lễ hội truyền thống Đền Bà Triệu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác bảo tồn và phát huy di sản. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển du lịch, thu hút du khách và nhà đầu tư đến với Thanh Hóa, quảng bá hình ảnh vùng đất “địa linh nhân kiệt” theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Không gian văn hóa đặc sắc với nhiều hoạt động phong phú

Một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ hội năm nay là hoạt động trưng bày pano ảnh về di sản văn hóa xứ Thanh, diễn ra tại khu di tích từ ngày 10/3 đến 26/5/2026 (tức ngày 22/01 đến 10/4 âm lịch). 

Nội dung trưng bày giới thiệu toàn diện về di sản văn hóa vật thể như các di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh, bảo vật quốc gia; cùng với đó là các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, trong đó có Lễ hội Đền Bà Triệu. Ngoài ra, các di tích tiêu biểu của địa phương Hậu Lộc cũng được giới thiệu, góp phần làm nổi bật bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của xứ Thanh.

Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 được tổ chức từ ngày 05/4 đến ngày 11/4/2026 (tức ngày 21/02 đến 24/02 âm lịch năm Bính Ngọ). Lễ dâng hương chính được tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 09/4/2026 (tức ngày 22/02 âm lịch), thu hút đông đảo đại biểu và nhân dân tham dự.

Các nghi lễ chính bao gồm lễ Mộc Dục, lễ Trình cáo, tế lễ và lễ Yên vị, được thực hiện theo nghi thức cổ truyền tại khu di tích, đảm bảo sự trang nghiêm, thành kính. Đây là những nghi thức quan trọng, thể hiện sự tôn kính đối với Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và các bậc tiền nhân.

Ngoài ra, các nghi lễ dâng hương tại Lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng, lăng mộ ba ông tướng họ Lý, đền Đệ tứ, Miếu Bàn thề, đình làng Phú Điền… cũng được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân. Đặc biệt, tế lễ truyền thống tại đình làng Phú Điền và Đền Bà Triệu do nhân dân xã Triệu Lộc thực hiện, bao gồm tế Nữ quan và tế Cung đình cũng được diễn ra trong các ngày từ 08/4 đến 11/4/2026.

Lễ khai mạc Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 diễn ra vào 08 giờ ngày 09/4/2026 tại sân lễ hội phía Đông trước Đền Bà Triệu. Phần nghi lễ trong lễ khai mạc bao gồm các nội dung: dâng hương, trình tấu chúc văn, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc và nghi thức đánh trống khai hội. Tất cả được tổ chức trang trọng, thành kính, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa thực hiện, tái hiện hình tượng Bà Triệu và những trang sử hào hùng của dân tộc.

Cùng với phần lễ trang nghiêm, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại xã Triệu Lộc cũng diễn ra sôi nổi, phong phú với hội diễn văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian và hoạt động thể thao tại sân vận động, sân văn hóa xã và các nhà văn hóa thôn. Những hoạt động này không chỉ tạo nên không khí rộn ràng, tươi vui mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.

Sự tham gia rộng rãi và công tác tuyên truyền đồng bộ

Lễ hội năm 2026 có sự tham dự của đông đảo đại biểu Trung ương và địa phương. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các sở, ban, ngành trong tỉnh đều có mặt. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là xã Triệu Lộc cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Các cơ quan báo chí như Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Tạp chí Xứ Thanh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương tham gia đưa tin, góp phần lan tỏa ý nghĩa của lễ hội.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ ngày 23/3 đến 12/4/2026 với nhiều hình thức đa dạng. Hệ thống băng rôn, phướn dọc, pano, áp phích, cờ hội được treo tại khu di tích, các tuyến đường chính, khu vực trung tâm các xã và các cơ quan, trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào giá trị lịch sử, văn hóa của lễ hội và công lao của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản, mà còn quảng bá hình ảnh Thanh Hóa đến bạn bè trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức bài bản và sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân hứa hẹn sẽ diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa tri ân, mà còn là dịp để khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị truyền thống, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đinh Huê