Ngày 18/4, đội Điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang đã tiếp nhận vụ “tai nạn lao động” tại Công ty T&H Nha Trang, trụ sở thôn Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang.

Trước đó  vào khoảng 7h50’ sáng cùng ngày, ông Huỳnh Đắc Phong (SN 1986), trú xã Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa đang làm việc tại Công ty TNHH T&H thì nghe tiếng nổ lớn tại khu vực bảo quản bình khí nén Carbon Monoxide (CO) và Tasteless Smoke (TS).

Khi ông Phong cùng các công nhân chạy đến khu vực vụ nổ thì thấy có nhiều mảnh vỡ kim loại, tường gạch bị đổ vỡ và thấy anh Võ Phúc H. (SN 1996), trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, nằm chết trên nền xi măng.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HT.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an tỉnh Khánh Hòa điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, xử lý sự cố.

Ông Phong cũng đã trình báo sự việc cho cơ quan công an địa phương.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang đã tiến hành lập hội đồng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Gia đình của nạn nhân Võ Phúc H. xác định nguyên nhân tử vong là do tai nạn lao động, không phải do nguyên nhân nào khác nên từ chối việc giải phẫu tử thi.

Hội đồng đã tiến hành khám ngoài tử thi và bàn giao tử thi Võ Phúc H. lại cho gia đình để lo mai táng.

V.H