Ngày 23/7, VKSND khu vực 4, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường (SN 1978), trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng tổng hợp Trường Sơn về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt Quyết định khởi tố bị can Bùi Văn Trường. Ảnh: CAPT. |
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Cơ khí xây dựng tổng hợp Trường Sơn là đơn vị thi công hạng mục nhà xưởng X2 thuộc Dự án Nhà máy sản xuất đồ dùng một lần bằng công nghệ đúc ép bột giấy tại Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.
Trong quá trình thi công, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức, điều hành và giám sát việc lắp đặt mái tôn trên cao. Đây là công việc thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 16h ngày 16/5/2026, khi nhóm công nhân đang thi công lắp đặt mái tôn thì thời tiết xuất hiện gió lớn.
Trong quá trình làm việc, anh B.V.H đã tháo dây đai an toàn khỏi kết cấu mái nhà xưởng. Do không được phát hiện, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục kịp thời, khi một tấm tôn bị gió hất lên, anh H. mất thăng bằng, rơi từ độ cao khoảng 12,3m xuống nền công trình và tử vong.
    |
 |
| Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: CAPT. |
Quá trình điều tra cho thấy, với vai trò là người trực tiếp tổ chức thi công và quản lý người lao động, Bùi Văn Trường đã không thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
Cụ thể, khi bố trí công nhân làm việc trên cao, Trường không tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; không hướng dẫn đầy đủ quy trình, biện pháp làm việc an toàn trước khi thi công; đồng thời không kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về an toàn của người lao động trong suốt quá trình làm việc.
Cơ quan điều tra xác định, việc lắp đặt mái tôn trên cao thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).
Theo quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn, hướng dẫn đầy đủ quy trình làm việc, trang bị phương tiện bảo hộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn lao động đối với người lao động, nhất là khi thực hiện các công việc tiềm ẩn nguy cơ cao.
Việc không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm nêu trên đã dẫn đến người lao động làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm một công nhân tử vong.
Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.