Sản phẩm du lịch kinh tế ban đêm!
Ngày 5/1, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản, số 850 /SVHTTDL-QLVHGĐ, trả lời đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa (BTDSVH), về đề xuất tạm dừng chương trình “Trăng soi dáng tháp” và “Lung linh xứ Trầm” tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar Nha Trang.
Văn bản của Sở VHTTDL Khánh Hòa nêu rõ, chương trình “Trăng soi dáng Tháp” được ra mắt ngày 28/12/2023 và chương trình “Linh thiêng xứ Trầm” ra mắt ngày 20/1/2024 (vốn ban đầu phục vụ Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh và giao lưu Đoàn nghệ thuật dân gian Punjabi, Ấn Độ) được xác định là sản phẩm văn hóa góp phần hiện thực Đề án phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh Khánh Hòa.
Sau một thời gian gián đoạn tạm dừng và tổ chức đánh giá chuẩn bị, ngày 8/4/2024, chương trình trở lại định kỳ 2 buổi/tháng (Mùng 1 và 15 Âm lịch).
    |
 |
| Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Ảnh: NH. |
Qua đánh giá, chương trình là bước đột phá tạo được tiếng vang trên cả nước, khi Khánh Hòa là một trong những địa phương sớm tổ chức hoạt động văn hóa gắn với sản phẩm du lịch và phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh.
Bên cạnh đó, với cách thức tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa bán thực cảnh, chương trình nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị Văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2024 và tại các cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, cũng như sự phản hồi tích cực trong quần chúng nhân dân; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa.
Đơn vị tổ chức cần chủ động, linh hoạt hơn
Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, Sở này đánh giá cao nỗ lực duy trì định kỳ 2 chương trình “Trăng soi dáng Tháp” và “Linh thiêng xứ Trầm” vào ngày 1 và 15 Âm lịch hàng tháng trong thời gian qua, đã tạo được thương hiệu sản phẩm du lịch phục vụ kinh tế ban đêm của tỉnh Khánh Hòa.
Tuy nhiên, thời gian tới, Trung tâm cần chủ động, linh hoạt hơn nữa trong công tác phục vụ cho du khách, đơn vị lữ hành để góp phần lan tỏa, nâng cao hơn nữa việc giới thiệu và quảng bá văn hóa Khánh Hòa, tránh tư duy thụ động, chỉ chờ đợi khách đến.
Sở VHTTDL Khánh Hòa gợi ý, Trung BTDSVH tiếp tục phát hành thư ngỏ, bảng báo giá cho Hiệp hội Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, để quảng bá chương trình và mời phối hợp hợp tác tour tham quan ban đêm trong thời gian tới. Trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận về việc đưa khách của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, nếu xét thấy số lượng khách do đơn vi lữ hành đưa đến là đảm bảo, Trung tâm chủ động linh hoạt sắp xếp lịch tổ chức chương trình phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu văn hóa Khánh Hòa;
Nghiên cứu phương án sử dụng Đội văn nghệ và nguồn lao động tại chỗ sẵn có của Trung tâm để xây dựng các chương trình mới và cắt giảm chương trình của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, để làm mới nội dung biểu diễn, cũng như giảm áp lực tài chính;
    |
 |
| Hai chương trình không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, mà còn là sản phẩm du lịch phục vụ kinh tế ban đêm của địa phương. Ảnh: NH. |
Khẩn trương thực hiện việc đánh giá và xây dựng Kế hoạch tố chức Phiên bản 2 của chương trình, báo cáo về Sở trước ngày 15/5 để chuẩn bị phục vụ nhân dân và du khách dịp du lịch Hè.
Trong văn bản, Sở VHTTDL Khánh Hòa cũng chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh sẵn sàng phối hợp với Trung tâm BTDSVH, huy động sức mạnh tập thể sáng tạo để xây dựng kịch bản, làm mới chương trình nghệ thuật đối với phiên bản 2 chương trình tham quan “Trăng soi dáng tháp” và “Linh thiêng xứ Trầm”, phục vụ nhân dân và du khách; tổng đạo diễn kết nối hoạt động tham quan, trải nghiệm và biểu diễn giao lưu, đảm bảo chương trình diễn ra xuyên suốt và đạt chất lượng nghệ thuật tốt nhất.
Đối với Phòng Quản lý Du lịch, Sở VHTTDL Khánh Hòa yêu cầu có phương án tích cực quảng bá theo từng giai đoạn dài hạn và trải đều trong năm, để thông tin về chương trình đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành tham gia chương trình, từ đó có kế hoạch phối hợp với Trung tâm BTDSVH hợp tác tour tham quan ban đêm trong thời gian đến.
Sở VHTTDL Khánh Hòa đề nghị cơ sở lưu trú phối hợp quảng bá chương trình (theo TVC, video clip và tờ rơi do Trung tâm BTDSVH cung cấp) để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa.