Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được trưng bày tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ), từ ngày 20 - 24.3.
 
 
Được biết, Phật ngọc là pho tượng lớn nhất thế giới được khắc từ khối ngọc thạch 18 tấn, phát hiện tại Bắc Canada năm 2000. Một Phật tử Australia đã mời các nghệ nhân Nepal, Ấn Độ và Thái Lan chạm khắc khối ngọc tại Thái Lan, công việc hoàn thành sau 8 năm. Tượng cao 2,7m, nặng hơn 4 tấn, ngồi trên ngai bằng thạch cao, tượng mang dáng hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được thờ ở Ấn Độ.
 
Tượng Phật ngọc được rước khắp nơi trên thế giới để tín đồ Phật tử và nhân dân chiêm bái và cầu nguyện cho hòa bình thế giới và quốc thái dân an.
 
Dịp này, chùa Đạo Nguyên còn tổ chức các hoạt động như thả hoa đăng tại hồ Phú Ninh và một số buổi thuyết giảng Phật pháp.
 
Theo Báo Quảng Nam
.