leftcenterrightdel
Ngoài các đại biểu, học giả trong nước và quốc tế, sự kiện còn thu hút nhiều bạn sinh viên đang theo học ngành văn hóa tại các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là trung tâm giáo dục cao nhất của đất nước trong suốt nhiều thế kỷ, nơi tôn vinh hiền tài, hun đúc đạo học và tinh thần hiếu học của dân tộc. Nền giáo dục truyền thống Việt Nam lấy “chữ Nhân” làm gốc, đề cao đạo lý, tu thân và phụng sự xã hội – những giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa trong bối cảnh hiện đại.

“Việc đối thoại học thuật giữa hai mô hình giáo dục Đông – Tây hôm nay không chỉ giúp nhìn nhận lại di sản truyền thống, mà còn gợi mở những tư duy mới cho giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu,” lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định.

Tọa đàm quy tụ nhiều học giả, chuyên gia đến từ Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có GS.TS khoa học Vũ Minh Giang, GS.TS Nguyễn Văn Kim, TS. Đinh Thanh Hiếu (Đại học KHXH&NV Hà Nội), cùng TS. Nguyễn Thị Liên Hằng, TS. John Phan và ông Tony Bùi (Đại học Columbia, Hoa Kỳ).

leftcenterrightdel
Các đại biểu, học giả trong nước và quốc tế tham dự Tọa đàm “Di sản giáo dục và văn hóa Đông - Tây” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám sáng 3/11.

Các diễn giả đã cùng phân tích, so sánh mô hình giáo dục của Quốc Tử Giám Thăng Long – đại diện cho tinh thần hiếu học, đạo lý phương Đông, với Đại học Columbia – biểu tượng của tư duy khai phóng và tự do học thuật phương Tây. Qua đó, những điểm tương đồng và khác biệt trong triết lý giáo dục được soi chiếu dưới góc nhìn hiện đại.

Nếu giáo dục phương Đông hướng tới sự tu dưỡng nội tâm, đạo nghĩa và trách nhiệm cộng đồng, thì giáo dục phương Tây đề cao cá nhân, sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực hành động. Hai dòng chảy ấy, khi gặp gỡ trong không gian đối thoại cởi mở, tạo nên nền tảng quý báu để phát triển con người toàn diện – vừa mang bản sắc dân tộc, vừa hội nhập quốc tế.

Bên cạnh các chủ đề về mô hình đào tạo, tọa đàm còn đề cập vai trò của nghiên cứu Hán Nôm, văn chương trong giao lưu học thuật, cùng định hướng hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam với Đại học Columbia trong tương lai.

Sự kiện được đánh giá là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị văn hóa phương Đông với tinh thần khai phóng phương Tây – góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hội nhập nhưng vẫn gìn giữ cội nguồn.

Duy Minh