Ngày 7/1, UBND TP Hà Nội đã thông qua kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa gồm 5 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Thời gian bắn kéo dài trong 15 phút.
 
 
Ngoài ra, sẽ có 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp bố trí tại 24 quận, huyện thị xã còn lại. Tổng số đạn pháo bắn tại 24 điểm này là 1.440 quả.
 
Dự kiến, thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, bắt đầu từ 0h00 đến 0h15 ngày 31/1/2014 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ). 
 
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì, xây dựng và triển khai kế hoạch vận chuyển đạn, pháo và tổ chức bắn pháo hoa; Công an Thành phố có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bắn pháo hoa.
 
Trong khi đó, theo Công văn số 5083 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ chín ngày liên tục.
 
Theo đó, nghỉ từ ngày thứ ba (28/1) đến thứ tư (5/2), tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ tới ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ và đi làm bù vào thứ bảy (ngày 25/1/2014) và thứ bảy (ngày 8/2/2014). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản thông báo tới các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần.
 
Theo Phunutoday