Ngày 31/8, tại phường Thủy Biều (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lễ hội bưởi Thanh trà được khai mạc đã thu hút hơn 60 gian hàng trưng bày của các địa phương trồng bưởi Thanh trà như: Thủy Biều (thành phố Huế), Phong Thu (huyện Phong Điền), Hương Vân (thị xã Hương Trà), Dương Hòa (thị xã Hương Thủy).

leftcenterrightdel
 Tái hiện nghi lễ rước bưởi Thanh trà vào Đại Nội để dâng tiến lên nhà vua

Sau buổi khai mạc, ban tổ chức của UBND phường Thuỷ Biểu đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện lại nghi lễ rước bưởi Thanh trà từ hai đình làng Lương Quán và Nguyệt Biểu vào Đại Nội để dâng tiến lên nhà vua. Theo sách “Khâm định đại nam hội điển sử lệ” của triều Nguyễn, nguyên xưa, cùng với gạo De An Cựu, nhãn lồng Kim Long, bưởi Thanh trà là đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, hàng năm đều được dâng tiến lên vua triều Nguyễn. 

leftcenterrightdel
 bưởi Thanh trà là đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, hàng năm đều được dâng tiến lên Vua

Song hành với việc tái hiện nghi lễ bưởi Thanh trà tiến vua, còn có các chương trình phục vụ du khách trong nước và quốc tế, như: Hội thi sản phẩm trái ngon thanh trà Huế, không gian hàng nông sản, thủ công, ẩm thực xứ Huế, trò chơi dân gian… Đặc biệt, phần không gian ẩm thực Huế, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn ngon chế biến từ thanh trà như: bánh canh thanh trà, thanh trà rim, chè thanh trà, súp thanh trà, nem rán thanh trà...

Trọng Bình

 

Thêm một số hình ảnh tái hiện nghi lễ bưởi Thanh trà tiến vua:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel