(BVPL) - Sự việc Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh có hành vi say xỉn “đá trách nhiệm, đuổi phóng viên” khi tiếp xúc với PV Báo Người Tiêu Dùng hiện nay đã được dư luận nhiều giới quan tâm. Đặc biệt, ngày 2/11 Hội Chất lượng TP.HCM đã có ý kiến về vấn đề này.

 


Được biết, vào ngày 28/10 vừa qua, PV Báo Người Tiêu Dùng đã có buổi tiếp xúc với ổng Nguyễn Tấn Bỉnh nhằm làm rõ sự việc liên quan đến trách nhiệm của Sở Y tế về tình trạng xuống cấp trầm trọng trong lĩnh vực Y tế TP.HCM


Tiếp xúc với PV, Luật sư Trần Hải Đức (thành viên Đoàn luật sư TP.HCM, kiêm Phó Chủ tịch Hội Chất lượng TP.HCM) đã bày tỏ sự đồng tình với việc Báo Người Tiêu Dùng, Tamnhin.net, Báo Bảo vệ pháp luật… trong tuần qua đã mạnh dạn nêu vấn đề nói trên, dẫn đến nhiều bức xúc trong dư luận. Ông đề nghị lãnh đạo cao cấp nhất của ngành Y tế là Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND TP.HCM phải có ý kiến về vấn đề này, bởi vì đây thể hiện sự quan tâm của báo chí về “một hành động không lành mạnh lắm” cần phải có sự chấn chỉnh ngay.


Theo Luật sư Trần Hải Đức, nếu báo nêu lên sự việc và hiện tượng không đúng sự thật thì đơn vị có liên quan có thể yêu cầu cải chính, hoặc xin lỗi. Còn nếu báo nêu đúng thì chúng ta phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để phục vụ nhân dân tốt hơn.


Cũng theo ông, Luật Báo chí nước CHXHCN Việt Nam quy định phóng viên báo chí có quyền được tiếp xúc với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lãnh đạo cao cấp để làm rõ sự việc. Và các đơn vị có vấn đề liên quan phải có nghĩa vụ tiếp xúc với báo chí chứ “không thể có thái độ, hiện tượng né tránh”.


Luật sư Hải Đức cho biết, ông rất bất ngờ về hành vi “không có văn hóa” của vị lãnh đạo Sở Y tế đối với phóng viên mà theo tường thuật thì ông này có dấu hiệu dùng rượu, bia trong giờ làm việc. Rõ ràng là về mặt đạo đức của công chức, về tư cách của Đảng viên thì đó có thể xem như là một thái độ ứng xử “thiếu văn minh” và không phù hợp theo quy định của pháp luật.


Ngoài ra, Luật sư Trần Hải Đức cũng khẳng định: “Chúng ta không thể chấp nhận việc một Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo toàn bộ hệ thống Y tế công tại TP.HCM mà lại trả lời (PV Báo chí) với một thái độ vô trách nhiệm là không biết việc Bệnh viên Nhi đồng 2 dùng mặt bằng để cho một đơn vị khác ngoài ngành kinh doanh”.


Phó Chủ tich Hội Chất lượng TP.HCM nêu câu hỏi “như vậy Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã làm hết trách nhiệm của mình hay chưa?”


Nhóm Phóng viên

.