"Em là con gái. Em có nhu cầu tình dục hơi cao, có ai muốn làm bạn với em không?", gần đây, những lời mời gọi kiểu này đang rộ trở lại sau thời gian tạm lắng kể từ khi nhiều trang web đen bị công an Việt Nam xóa sổ.

 


Qua một số website kể trên, người đọc có thể bắt gặp những cô nàng, những anh chàng đang là sinh viên, nhà nghèo có nhan sắc nhưng thiếu thốn về tình cảm, đặc biệt là cần tiền để ăn học và mong muốn tìm một người bạn tình qua các phương tiện ảo mà không biết phía sau đó có thể là một cạm bẫy được thiết kế sau những lời mời mọc ngon ngọt qua những câu văn miêu tả hấp dẫn như “Nam 21 tuổi. đẹp trai cao ráo. Vì chưa từng biết tình dục là gì, nên rất tò mò. Vì vậy mình rất mong chị em nào có nhu cầu liên hệ mình”…

Theo như lời họ tự giới thiệu, các "thành viên" này đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước và có trình độ học vấn, nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều có chung sở thích tình dục, thậm chí chỉ là để tranh thủ buổi trưa. “Tôi là nam 28 tuổi, hiện đang công tác tại Hà Nội. Rất vui được làm quen với các chị/em là dân văn phòng tại HN để tâm sự tranh thủ vào những trưa hè nóng bức” và rất nhiều lời mời khác đang tràn lan trên các trang mạng mà không có sự quản lý về nội dung và cách thể hiện của topic.

Trong thời gian qua, dư luận cũng đã quá quen thuộc với những chuyện như nữ sinh bị hại đời, mất tài sản hay nạo phá thai, quan hệ tình dục bừa bãi… mà nguyên nhân không nhỏ là từ những mối quan hệ “ảo”. Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19,  trong đó 60%-70% là học sinh, sinh viên.

Đó là một con số đáng báo động, nhưng tình trạng này vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

 

Theo Infonet.vn

.