Mẹ chúng tôi là cụ Vũ Thị Linh (Cố), sinh năm 1931, trú tại Mỹ Thượng Tây, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huy chương kháng chiến hạng Nhì. Do tuổi cao, sức yếu đã từ trần hồi 19h00’ ngày 24/11/2020 (nhằm ngày 10/10 năm Canh Tý), hưởng thọ 90 tuổi. Lễ truy điệu tại gia đình và an táng tại Nghĩa trang Dương Ươi, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam ngày 27/11/2020 (nhằm ngày 13/10 năm Canh Tý).

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lãnh đạo và đồng nghiệp tại Cơ quan điều tra VKSNDTC, các Viện kiểm sát, Công an, Tòa án, Thi hành án, BCH Quân sự, Ngân hàng chính sách từ Trung ương đến địa phương và các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang Quân khu V và tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, các gia đình thông, sui gia cùng bạn bè thân hữu gần xa đã gửi tới vòng hoa, điện chia buồn đến viếng và tiễn đưa Mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

                                                        Thay mặt gia đình 

                                                              Con trai trưởng

                                                                              

                                                         Phạm Xuân Hưng