Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III – Cần Thơ năm 2022 sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia, diễn ra từ ngày 5/4/2022 đến ngày 10/4/2022 (từ mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch) tại Cần Thơ.

leftcenterrightdel
 Một buổi đờn ca tài tử của các bạn sinh viên Đại học Cần Thơ trên chợ nổi Cái Răng

Với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam Bộ - Bảo tồn và phát triển”,  Liên hoan lần này  nhằm tôn vinh và quảng bá Đờn ca tài tử - loại hình nghệ thuật độc đáo đã được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua sự kiện này sẽ góp phần tăng cường sự liên kết vùng trong việc hợp tác, xúc tiến thương mại du lịch, xúc tiến đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông, Tây Nam Bộ nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

leftcenterrightdel
 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan đờn ca tài từ quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

Liên hoan sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, như: Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử (tổ chức thi diễn tại Nhà Biểu diễn Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ), Không gian Đờn ca tài tử (tổ chức tại Quảng trường quận Bình Thủy), Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” (tổ chức tại Bảo tàng TP Cần Thơ). Chương trình tổng kết, bế mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ, ngày 10/4/2022 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch).

Được biết, trước đó tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành công Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I và lần thứ II.

Hải Sơn