Sáng ngày 29/4, tại khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Lâm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ khởi công công trình Bảo tàng Trường Sa.

Các đồng chí Nguyễn Khắc Định- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Phong- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (cũ) qua các thời kỳ… tham dự lễ.

Dự án Bảo tàng Trường Sa được tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị các thủ tục ban đầu từ năm 2024, chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 7/4, có quy mô diện tích 17.100 m2, tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng, từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Vinhomes, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại lễ. Ảnh: NH.

Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành quý I/2028.

Thời gian qua, cùng với việc triển khai thủ tục đầu tư, tỉnh Khánh Hòa cũng phối hợp các cơ quan hữu quan, tiến hành sưu tập các tư liệu và hiện vật liên quan đến quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Trường Sa.

Công trình Bảo tàng Trường Sa được thiết kế hình cánh buồm, mang dáng dấp của cánh chim hạc cách điệu, có cấu trúc, công năng và trang bị công nghệ hiện đại, là một hợp phần, kết nối với Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, được khởi công đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 51 năm Giải phóng tỉnh Khánh Hòa và giải phóng quần đảo Trường Sa.

leftcenterrightdel
 Lễ khởi công diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 51 năm Giải phóng tỉnh khánh Hòa và quần đảo Trường Sa. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Một tiết mục văn nghệ tại Lễ Khởi công. Ảnh: NH.

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là điểm nhấn kiến trúc - văn hóa, góp phần tuyên truyền, giới thiệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cho các thế hệ, tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với quần đảo Trường Sa; tạo không gian để người dân tìm hiểu về lịch sử và biển đảo; trở thành điểm tham quan, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Công trình sẽ là một “địa chỉ đỏ” lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu về quần đảo Trường Sa; đồng thời tri ân các thế hệ đã bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Công trình Bảo tàng Trường Sa là một hợp phần, kết nối với Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
leftcenterrightdel
 Phối cảnh toàn bộ không gian Bảo tàng Trường Sa và Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. 

Mặt khác, với vị trí quan trọng trong không gian khu đô thị mới Cam Lâm, Bảo tàng Trường Sa sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa - lịch sử đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ khởi công công trình mang ý nghĩa đặc biệt - Bảo tàng Trường Sa. Đây là dự án thiết thực nhằm tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo; đồng thời khẳng định ý chí bền bỉ trong việc bảo vệ và gìn giữ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, khi đi vào hoạt động, Bảo tàng Trường Sa sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa, đại diện cho tinh thần quật cường của con người Khánh Hòa nói riêng và trở thành niềm tự hào chung của Nhân dân cả nước mỗi khi hướng về biển, đảo quê hương.”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng bày tỏ.

PV