Sau gần 2 tháng thi công Công trình Cột biểu tượng ngành GTVT tại Ngã ba Đồng Lộc được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân với số tiền trên 4,4 tỷ đồng đã kịp hoàn thành hướng tới Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) và 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Sáng 14-7, ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau nhiều tháng khẩn trương thi công xây dựng, đến nay công trình Cột biểu tượng ngành giao thông vận tải tại Ngã ba Đồng Lộc đã hoàn thành.
Cột biểu tượng được xây dựng mới trên nền cũ, nơi giao nhau giữa ba tuyến đường Lạc Thiện - Đồng Lộc, Khe Giao - Đồng Lộc, Ba Giang - Đồng Lộc. Công trình được sử dụng chất liệu đá hoa cương nguyên khối trắng và xanh. Ngoài ra, còn có các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác, hệ thống đèn chiếu sáng, bia dẫn tích…

leftcenterrightdel
Cột biểu tượng ngành giao thông vận tải nhằm tôn vinh những chiến công oanh liệt của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận giao thông vận tại ở Ngã ba Đồng Lộc 

Công trình Cột biểu tượng ngành giao thông vận tải được xây dựng từ năm 1992 đến nay đã xuống cấp, hư hỏng. Vì vậy, tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi xã hội hóa được sự hỗ trợ của Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng VietinBank và các tổ chức, cá nhân với số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Công trình đuợc khởi công xẩy dựng mới từ ngày 18-5-2018 và giao cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Cột biểu tượng ngành giao thông vận tải nhằm tôn vinh những chiến công oanh liệt của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận giao thông vận tại ở Ngã ba Đồng Lộc; ghi dấu tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc, một trong những địa danh huyền thoại…

Đặng Thùy