leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa - du lịch Đồng Tháp năm 2018 

Khu du lịch văn hóa Phương Nam là một quần thể kiến trúc độc đáo với tổng diện tích trên 17ha, do doanh nhân Đặng Hữu Thành một người con của vùng đất Long Hưng anh hùng đầu tư xây dựng. Công trình tạo thêm một điểm nhấn đặc trưng cho du lịch đất Sen hồng. Chính vì thế tỉnh Đồng Tháp đã lựa chọn và đồng hành cùng với Khu du lịch văn hóa Phương Nam, đồng thời thực hiện nhất quán phương châm “Du lịch hành trình khám phá - văn hóa là nội lực trường tồn”. Tỉnh Đồng Tháp quyết định tổ chức “Tuần lễ văn hóa - du lịch năm 2018” tại nơi đây, với chủ đề “Hành trình kết nối văn hóa Phương Nam” là hoạt động xuyên suốt kể từ ngày 24/01/2018 - 31/01/2018. Địa điểm tổ chức tại Khu du lịch văn hóa Phương Nam, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây có nhiều hoạt động hội chợ, triển lãm, ẩm thực, văn hóa, du lịch mang đậm nét văn hóa Nam Bộ.

leftcenterrightdel
Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho ông Nguyễn Ngọc Thi, PGĐ Thường trực Công ty TNHH MTV KDL Văn hóa Phương Nam

Đồng Tháp luôn tự hào về mảnh đất Long Hưng giàu truyền thống, vùng đất thiêng với truyền thuyết Cây đa, Bến ngự đầy huyền tích. Tại đây với mong muốn mang đến cho du khách những cảm xúc trọn vẹn về hành trình khám phá đất Phương Nam qua các công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng trong khung cảnh xinh đẹp, hữu tình; những trải nghiệm thú vị về đời sống, sản xuất của cư dân nam bộ thời xưa, và đặc biệt là những phút giây lắng đọng lòng mình nhớ về cội nguồn, tri ân bậc tiền nhân đã khai mở, bảo vệ, gìn giữ và làm rạng danh vùng đất Phương Nam.

Tuần lễ văn hóa - du Lịch Đồng Tháp năm nay diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: viếng Đền thờ; tham quan bảo tàng Nam bộ, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh và hiện vật giá trị về quá trình khai khẩn vùng đất Phương Nam; thưởng thức và trải nghiệm cách làm các món ăn, các làng nghề thủ công truyền thống vùng đất Nam bộ; phiên chợ nông nghiệp xanh, trưng bày, quảng bá các sản phẩm du lịch và hành trình khám phá di sản văn hóa địa phương; khám phá Thành phố Sa Đéc bên dòng Sa Giang rực rỡ sắc hoa, hòa cùng không khí nhộn nhịp của làng bột truyền thống trăm năm tuổi; vườn quýt hồng Lai Vung đang vào độ chín, trải nghiệm cảm giác đi “Chợ ma” của làng nghề dệt chiếu Định Yên. Đã đến Đồng Tháp, du khách không thể không đến thành phố Cao Lãnh- thủ phủ đất Sen hồng, đến viếng khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc– thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đây, du khách dễ dàng đến với khu du lịch Xẻo Quýt, khu du lịch Gáo Giồng, khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp hay đến với vườn quốc gia Tràm Chim – khu Ramsa còn giữ trọn nét nguyên sơ của vùng Đồng Tháp Mười. Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức “ Giọng hò Đồng Tháp ” ngọt ngào mà sâu lắng....

Với mong muốn có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến chung vui, thưởng lãm và mang đến những dự tính về các dự án đầu tư tại nơi này trong tương lai gần, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng, quan tâm đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tham gia phát triển du lịch trên địa bàn. Đồng Tháp luôn ý thức đặt mình trong bối cảnh du lịch chung của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đặc biệt là sự kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh và ba tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười, hình thành liên kết “Một hành trình ba điểm đến”, với tâm thế “Mở lòng kết nối, Xây nguồn lực, Khơi nguồn khởi nghiệp, Dựng tương lai”. Khởi đầu cho Tuần lễ văn hóa du lịch 2018, Lãnh đạo tỉnh quyết tâm chọn yếu tố văn hóa và tài nguyên bản địa làm khâu đột phá, với khát vọng đưa du lịch Đồng Tháp đứng vào top đầu của du lịch miền Tây trong 10 năm tới. 

                                                                                                                                                                               Hoàng Anh