Sự kiện được xem là điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền của Báo Đại đoàn kết năm 2025, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết khẳng định: “Tự hào Tổ quốc tôi” là một hành trình có ý nghĩa sâu sắc trong việc lan tỏa tình yêu nước, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước. Từ những điểm cực thiêng liêng của Tổ quốc - nơi biểu tượng của độc lập, chủ quyền và khát vọng vươn lên được kết tinh - đến hàng nghìn tác phẩm gửi về hưởng ứng cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, chương trình đã góp phần kết nối những giá trị bền vững của dân tộc, khơi dậy niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí phát triển trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
 Ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết phát biểu tại chương trình.

Được khởi động từ tháng 7/2025, chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” diễn ra trong bối cảnh đất nước kỷ niệm hàng loạt dấu mốc lớn: 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với chuỗi hoạt động lan tỏa, từ Hành trình “Báo công nơi địa đầu Tổ quốc” đến cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, chương trình đã trở thành biểu tượng truyền thông xã hội rộng lớn, thu hút sự tham gia của hàng vạn người dân, kiều bào và các tổ chức, đơn vị trên cả nước.

Sau gần 3 tháng phát động (25/7 - 15/10/2025), cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” đã thu hút hơn 3.500 tác phẩm (gồm 3.559 bài viết và 43 sản phẩm truyền thông số). Các bài dự thi đến từ nhiều tầng lớp nhân dân - từ chiến sĩ biên phòng, cựu chiến binh, nhà giáo, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân - đến các tập thể, doanh nghiệp như: Bộ đội Biên phòng, Diên Hồng, Labco…,thể hiện sinh động tinh thần Đại đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân vào tương lai đất nước.

leftcenterrightdel
Ban Tổ chức vinh danh các đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình - khẳng định: “Tự hào Tổ quốc tôi” là một hành trình kết nối trái tim Việt Nam, lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người dân. Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của tinh thần yêu nước trong thời đại mới, khi hàng nghìn tác phẩm gửi về không chỉ thể hiện tình cảm chân thành với Tổ quốc, mà còn phản ánh niềm tin, trách nhiệm và khát vọng đóng góp của con người Việt Nam hôm nay.

Tại đêm Gala, Ban Tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng của cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025, bao gồm 22 giải cá nhân, cùng các giải Tập thể và Truyền thông số.

leftcenterrightdel
 Ban Tổ chức trao giải Nhất cho em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh, học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng).

Là một tác giả trẻ được vinh danh, em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh, học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng) gửi tới chương trình những lời chia sẻ đầy xúc động: “Giải thưởng là món quà tri ân em muốn gửi tới gia đình, thầy cô và quê hương làng chài nhỏ nơi em sinh ra. Em tin rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu, mỗi người trẻ đều có thể viết tiếp câu chuyện tự hào của dân tộc bằng chính niềm tin và nỗ lực của mình”.

leftcenterrightdel
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao Giải Đặc biệt cho tác giả Phạm Thị Thi (Cà Mau).

Trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc, đêm Gala “Tự hào Tổ quốc tôi” đánh dấu điểm kết của một hành trình ý nghĩa, đồng thời mở ra những hướng lan tỏa mới cho tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sự kiện khẳng định vai trò của Báo Đại đoàn kết trong việc thực hiện sứ mệnh của cơ quan báo chí Mặt trận Tổ quốc - góp phần củng cố niềm tin xã hội, bồi đắp tình yêu quê hương, tôn vinh giá trị con người Việt Nam và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ tại chương trình.
H.P