(BVPL) - Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư pháp vừa  phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là cuộc thi lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tham gia dự thi, người dự thi phải trả lời 09 câu hỏi bằng tiếng Việt về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII ngày 28/11/2013.

Thời gian kết thúc nhận bài dự thi trước 17h ngày 30-4-2015. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 1 bài dự thi. Nơi gửi bài dự thi: Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa điểm, phương thức nhận bài thi cụ thể do Ban Tổ chức cuộc thi tại tỉnh, thành phố quy định).

Giải thưởng  đặc biệt cao nhất của cuộc thi, trị giá 30.000.000 đồng sẽ được trao cho bài dự thi có chất lượng cao nhất và hình thức đẹp nhất; cùng nhiều giải thương có giá trị khác.
 

P.V

.