(BVPL) - Mới đây, tại chùa Phúc Sơn làng Đồng Đại xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận hai cây đại (miền Nam gọi là hoa sứ) có tuổi gần 700 năm là cây Di sản Việt Nam.
 


Sách “Đại Nam Nhất thống chí” thời vua Tự Đức (1847-1883) ghi nhận: “chùa Phúc Lâm (Phúc Sơn tự) ở xã Đồng Đại, huyện Thư Trì xây dựng từ thời Trần Duệ Tông, có tháp ứng Thiên Giếng Hoành Hải, phong cảnh đẹp. Nay trong chùa có tượng phật, cầu Ngói và giếng Hoành Hải vẫn còn”, và tại chùa trên hai vì kèo nóc còn đôi câu đối:

“Trần triều Duệ đế Việt lập
Bảo Đại giáp thân trùng tu”


Năm 2002 chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Năm 2012 chùa đã được doanh nhân là người làng và nhân dân đóng góp tiền của trùng tu tôn tạo.

Trong khuôn viên chùa rợp bóng cây xanh. Đẹp nhất phải kể đến hai cây đại (cây sứ) cổ thụ, có tuổi thọ gần 700 năm với bộ gốc xù xì, cành cong queo như rồng bay, phượng múa, tán lá che kín 9 bậc thềm lên xuống và toàn bộ mặt sân ước tính khoảng một sào Bắc Bộ, vào mùa hoa sứ tỏa hương thơm ngát, nở trắng đầy cành, rụng trắng mặt sân gạch rêu phong. Theo tư liệu còn lưu giữ cho biết, hai cây đại do vợ chồng ông bà Hoàng Văn Thạch, Phạm Thị Hạnh người Quảng Châu Trung Quốc buôn bán tại vùng có cầu tự, cầu phúc tại chùa sinh được con trai nên đã trồng hai cây đại đáp ân cửa phật vào năm Canh Thìn 1348.

Hai cây đại cổ thụ tồn tại phong trần vượt qua bao bão táp và chứng kiến rất nhiều đổi thay của quê hương. Chỉ tính riêng ở thế kỷ 20, ngôi chùa và hai cây đại cổ đã là địa chỉ sinh hoạt của chi bộ Đảng đánh đổ chế độ phong kiến thành lập chính quyền trong cuộc tổng khởi nghĩa năm 1945; là nơi che chắn du kích luyện tập chiến đấu thời kháng chiến chống thực dân Pháp; nơi treo kẻng báo động khi máy bay giặc Mỹ đánh phá vào quê hương, che mát sân kho hợp tác xã và các sinh hoạt của cộng đồng toàn xã Đồng Thanh, tiễn con em lên đường nhập ngũ, và là nơi vui chơi của nhân dân trong vùng…
 

Bài và ảnh: Duy Tường

.