Trận mưa bão vừa qua, Hà Nội đã mất gần 200 cổ thụ. Nhiều cây gẫy đổ, lộ ra các ống cáp ngay sát gốc hoặc rễ bị chặt do quá trình đào xới vỉa hè. 

 
 
GS Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư kí Hội các ngành sinh học Việt Nam, cho rằng việc đào xới vỉa hè là một tác động xấu tới sự sinh trưởng và phát triển của cây đô thị, song đây là một việc khó tránh khỏi bởi nhu cầu phát triển đô thị. Do vậy, để ngăn ngừa nguy cơ cây đổ, Hà Nội cần hạn chế trồng cây rễ chùm như xà cừ, mà dần thay thế bằng những cây rễ cọc như sấu, cơm nguội... Những loài cây này từ lâu đã được người Pháp trồng trên một số con phố Hà Nội song nay đã bị mất dần.
 
Ông Hùng cho rằng, cần quy trách nhiệm lãnh đạo công ty cây xanh hoặc lãnh đạo thành phố khi trồng các loại cây rễ chùm bởi nguy cơ đổ rất cao khi mưa bão. "Bộ rễ chùm của cây xà cừ rất dễ bị tác động khi đào xới hè đường, do vậy cần hạn chế trồng loại cây này. Tôi rất lo ngại trên đường Phạm Văn Đồng khi mưa bão bởi hai bên là bạt ngàn xà cừ", GS Nguyễn Lân Hùng bày tỏ.
 
VnExpress
.