Tại cuộc họp báo Quý 1/2019, ông Nguyễn Khắc Hà- Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao tỉnh Khánh Hòa xác nhận, di tích Lầu Bảo Đại đã mở cửa trở lại cho du khách thăm quan.

Ông Hà cho biết, sau đợt giám sát lần 1, tháng 9/2018 của  Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về tình hình triển khai dự án Khu Nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại tại di tích Lầu Bảo Đại, trên cơ sở ý kiến của đoàn giám sát, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn  hóa, thể thao và Công ty CP Đầu tư Khánh Hà, đơn vị chủ đầu tư dự án, khẩn trương sửa chữa 5 biệt thự tại di tích Lầu Bảo Đại để mở cửa đón du khách thăm quan.

leftcenterrightdel
Biệt thự Nghinh phong (Xương rồng). 

Tuy nhiên, vì thời gian gấp và thực trạng 5 biệt thự xuống cấp sau nhiều năm không được sửa chữa, việc chỉnh trang các biệt thự cần thời gian thuê đơn vị thiết kế để thực hiện việc sửa chữa, phục dựng theo đúng quy trình, trình tự.

Trước mắt, tập trung sửa chữa tạm 2 căn biệt thự Nghinh phong và Vọng nguyệt (tên thời Pháp là Xương Rồng/Les Agaves và Bông Sứ/Les Frangipaniers), sơn sửa hư hỏng nhỏ, dọn vệ sinh, cải tạo trồng cây hoa quanh khuôn viên để mở cửa cho du khách thăm quan, chụp ảnh trong tháng Tư.

“Đến nay việc sửa chữa tạm đã thực hiện xong và đã mở cho du khách thăm quan, không thu tiền”.- Ông Hà thông tin.

leftcenterrightdel
Phía trước biệt thự Nghinh phong (Xương rồng) 
leftcenterrightdel
 Phía sau biệt thự Nghinh phong.

Trong khi đó, một cán bộ Công ty CP Đầu tư Khánh Hà cho biết, công ty này đã có kế hoạch mở cửa di tích Lầu Bảo Đại từ ngày 22/4 và không thu phí thăm quan, chỉ thu tiền giữ xe.

Như Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, trong hai đợt giám sát tình hình triển khai dự án Khu biệt thự Cao cấp Bảo Đại vào tháng 9/2018 và tháng 3/2019, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã khuyến nghị chủ đầu tư tiến hành khoanh vùng khu vực thi công, dọn vệ sinh, tạo cảnh quan khu vực 5 biệt thự để sớm mở cửa cho du khách thăm quan, không chờ khi dự án hoàn thành, tránh tình trạng di tích đóng cửa vô thời hạn.

leftcenterrightdel
Khuôn viên 2 biệt thự Nghinh phong và vọng Nguyệt đã được chỉnh trang, trồng hoa sẵn sàng đón du khách.
leftcenterrightdel
 Đường dẫn lên biệt thự Nghinh phong.
leftcenterrightdel
 Đường dẫn lên biệt thự Vọng nguyệt.

Lầu Bảo Đại (Biệt thự Cầu Đá) nguyên là một cụm 5 toà biệt thự được đặt theo tên các loài hoa nhiệt đới (Xương rồng, Bông sứ, Bông giấy, Phượng vĩ, Cây bàng), được người Pháp xây dựng năm 1923 trong khuôn viên rộng 12 ha trên mỏm núi Chụt (núi Cảnh Long), Nha Trang, làm nơi ăn ở cho các nhà Hải dương học tiền trạm xúc tiến xây dựng Viện Hải dương học Nha Trang.

Từ năm 1940 đến trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng tháng 4/1975, Biệt thự Cầu Đá lần lượt được gia đình Vua Bảo Đại, gia đình Tổng thống Việt Nam cộng Hòa Ngô Đình Diệm chọn là nơi nghỉ dưỡng. Hai biệt thự Xương Rồng, Bông Sứ được bà Trần Lệ Xuân- phu nhân Ngô Ðình Nhu đặt tên mới là Nghinh Phong và Vọng Nguyệt. Năm 1975, đất nước thống nhất, chính quyền cách mạng vào tiếp quản, Lầu Bảo Ðại đã mở cửa đón và phục vụ khách ăn, nghỉ, tham quan.

leftcenterrightdel
Một số hiện vật bên trong biệt thự Nghinh Phong. 
leftcenterrightdel
Từ vị trí di tích Lầu Bảo Đại có thể nhìn bao quát thành phố biển và vịnh Nha Trang.
leftcenterrightdel
 Phía Đông là đảo Hòn Tre.

Năm ngôi biệt thự có kiểu dáng kiến trúc khác nhau nhưng đều hài hoà với cảnh sắc thiên nhiên xung quanh, được xây dựng theo nghệ thuật kiến trúc cổ điển Pháp có sự kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật hoa viên của Việt Nam.

Tháng 10/1995, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định công nhận di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Trong danh mục 72 di tích, danh thắng được công nhận, có tên Biệt thự Cầu Đá (Lầu Bảo Đại).  Năm 2001, Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa & thể thao) lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa trình Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận Lầu Bảo Đại là di tích quốc gia.

Tháng 10/2010, tỉnh Khánh Hòa cho phép nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. Dự án chính thức khởi công vào tháng 8/2014 và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2017. Trong suốt quá trình triển khai nhiều năm qua, di tích Lầu Bảo Đại bị đóng cửa. Hiện dự án mới đang giai đoạn đào móng.

Văn Nguyễn