leftcenterrightdel
 Các đại biểu cắt băng khai mạc tuần lễ văn hóa & Nhân vật Quốc tế Việt Nam 2023.

Sự kiện thu hút sự tham gia của 120 gian hàng cùng 80 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong chuỗi các sự kiện thúc đẩy công nghiệp dịch vụ sáng tạo tại Bình Dương năm 2023.

Dự lễ khai mạc gồm có: ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương; cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh.

Về phía Hàn Quốc có: ông Hong Jeong Yong – Giám đốc KOCCA Việt Nam; ông Choi Seung Jin – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Park Jae Mo -  Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhân vật Hàn Quốc; ông Song Nak Yong - Chủ tịch Hội đồng Thiết kế nhân vật; ông Cho Tae Bong- Chủ tịch Hiệp hội Cấp phép nội dung văn hóa Hàn Quốc; ông Kim Tae Kyeong - Chủ tịch Ngành văn hóa nhân vật Hàn Quốc; bà Yang Jee Hye – Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Hàn Quốc về Nhân vật và Nội dung, cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cùng tham dự.

leftcenterrightdel
 Tham quan gian hàng.

Chuỗi sự kiện thúc đẩy công nghiệp dịch vụ sáng tạo tại Bình Dương năm 2023 kéo dài 4 ngày từ ngày 14/9-17/9, trong đó chương trình “Tuần lễ văn hóa và nhân vật biểu tượng quốc tế Việt Nam 2023” bao gồm chuỗi sự kiện “Ngày hội nhân vật biểu tượng và bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc” và “Lễ Hội Học Và Chơi 2023” giúp thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển ngành Nhân vật biểu tượng, một ngành mới nổi tại Việt Nam.

Cạnh đó, tại sự kiện có nhiều hoạt động vui nhộn và sáng tạo dành cho trẻ em và gia đình như Cuộc thi nhảy Cover K-Pop, biểu diễn Mascot, biểu diễn bong bóng, trải nghiệm mặc Hanbok, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Thúy Hà