leftcenterrightdel
 Vinh danh giải Nhất hạng mục Phim truyện, Phim tài liệu và Phim hoạt hình.

Tham dự chương trình có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường; Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận; TS-NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang…

leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải.

Tại chương trình, Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, thay mặt Ban Giám khảo vòng chung khảo Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần 2 – năm 2026 phát biểu tổng kết, đánh giá liên hoan phim lần này đã nhận hơn 100 bộ phim ngắn tham dự bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình với sự đa dạng, phong phú về đề tài, sự tươi mới trong cách thể hiện, có nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ, sử dụng AI hỗ trợ.

leftcenterrightdel
Ban Tổ chức trao giải phim đạt giải Nhì cho các cá nhân.
leftcenterrightdel
 Ban Tổ chức trao giải Ba.

Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh đã cho thấy sự trưởng thành của các bộ phim cùng đội ngũ làm phim, cho dù thời lượng phim ngắn. Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực, biến những quan sát, nhận thức từ cuộc sống thành những âm thanh, hình ảnh sinh động trên màn hình, với nhiều cách kể riêng biệt, mang dấu ấn tác giả.

Loại hình phim truyện có số lượng phim tham gia đông đảo nhất, chiếm gần 50% tổng số phim. Mỗi phim mang đến một lát cắt thú vị, phong phú về cuộc sống, trong đó hình ảnh TP Hồ Chí Minh sống động 24/24 giờ luôn hiện diện như một phim trường lý tưởng của những “đoàn phim sinh viên“.

leftcenterrightdel
Ca sĩ và nhóm múa biểu diễn ca khúc "Còn gì đẹp hơn" tại lễ trao giải.

Các tác giả đưa vào phim với nhiều tình cảm, mong muốn những di sản văn hóa thuần Việt được lưu giữ, được sống thật sự với nhiều thế hệ khán giả. Vì hầu hết phim là của những người trẻ, nên đời sống của chính thế hệ đó đã được phản ánh với nhiều góc nhìn đa dạng, đậm chất sinh viên, suy tư bởi những áp lực lập thân lập nghiệp, những câu chuyện tình, những đổ vỡ, thất vọng và hy vọng.

Trong số hơn 100 tác phẩm được gửi đến tham gia tranh giải, 46 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 43 giải thưởng, bao gồm: 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 9 giải Khuyến khích, 7 giải Poster được yêu thích, 9 giải Cá nhân xuất sắc và 4 giải dự án vườn ươm. 

leftcenterrightdel
Giải cá nhân xuất sắc được trao cho từng hạng mục.
leftcenterrightdel
 Giải Poster phim được yêu thích.

Cụ thể, phim ngắn “Nghiệp” (Karma) của đạo diễn Phạm Hữu Trí đến từ Trường Đại học Văn Lang giành giải Nhất hạng mục phim truyện. Ở giải Nhất hạng mục phim tài liệu, phim “Người gieo mầm khát vọng Việt” của đạo diễn Đỗ Thoan. “Cuộc hồi hương kỳ diệu” của đạo diễn Minh Uyển giành giải Nhất hạng mục “Phim hoạt hình”.

Các giải cá nhân xuất sắc được trao cho từng hạng mục. “Biên kịch xuất sắc” thuộc về Hồ Minh Khoa, “Thiết kế xuất sắc” thuộc về Nguyễn Quốc Hưng, “Âm nhạc xuất sắc” thuộc về Nguyễn Lưu Thanh An, “Quay phim xuất sắc” được trao cho Nguyễn Tùng Lâm và Hoàng Bảo Quyên, “Đạo diễn xuất sắc” thuộc về Phan Bảo Tuấn, Trần Đại Chính - Ngọc Diệp giành giải “Nam - nữ phụ xuất sắc”, “Nam - nữ chính xuất sắc” là Khánh Duy và Nguyễn Hà My. 

leftcenterrightdel
 Trao giải phim đạt giải Khuyến khích.
leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc và trao giải.

Các giải poster phim gồm: “Mùi cơm chín” và “Con cá nhỏ” đồng giải Nhất hạng mục “Phim truyện”, phim “Màu mang thít” và “Lặng lẽ trôi về” đồng giải Nhì hạng mục “Phim truyện”. Phim “Khuấy lên khoảng không” giải nhất hạng mục “Phim hoạt hình”, phim “Tịnh Dung” và “Tài” đồng giải nhì hạng mụ “Phim hoạt hình”. Phim “Người vẽ tranh Bác Hồ” giải Nhất hạng mục “Phim tài liệu”.

Đại Lánh