Sáng 26-4, buổi tổng duyệt diễu binh chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trước Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
 
Đến dự buổi tổng duyệt có Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và TP HCM.
 
Tham gia buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành gồm 38 khối với khoảng 6.000 người từ các lực lượng quân đội, công an, nhân dân, học sinh, sinh viên và đoàn thể. Dẫn đầu cuộc diễu binh, diễu hành là Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn xe lực lượng giải phóng miền Nam... Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua Hội trường Thống Nhất, sau đó vòng về các đường Nam Kỳ Khời Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai.
 
Theo kế hoạch, lễ mít tinh chính thức sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 30-4.
 
Các chiến sĩ tham gia buổi duyệt diễu binh Ảnh: NLĐ
Các chiến sĩ tham gia buổi duyệt diễu binh Ảnh: NLĐ
 
Xây dựng công viên - bia tưởng niệm liệt sĩ tại cầu Rạch Chiếc
 
* Cùng ngày, UBND TP HCM đã khởi công xây dựng dự án công viên - bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.
 
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho biết dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của thế hệ ngày nay với lịch sử, với thế hệ tiền nhân đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Đây cũng sẽ là một địa điểm sinh hoạt lịch sử, văn hóa kết hợp sinh hoạt cộng đồng, thân thiện với môi trường của nhân dân TP HCM nói chung và quận 2 nói riêng.
 
Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2 làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 8.403 m2, giáp sông Rạch Chiếc. Khu A của dự án là công viên và bia tưởng niệm; khu B có chức năng công viên, bến thả hoa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 21,5 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.
 
Theo Người Lao Động