Xa lạ với những khái niệm tháng lương thứ 13, thưởng Tết... như một số ngành nghề khác nhưng đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và cả học trò nghèo ở TPHCM vẫn ấm lòng với những món quà từ đồng nghiệp, các cấp quản lý khi mùa xuân về.

 


Tại ngày hội Xuân yêu thương vừa qua, học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1 tham gia vào nhiều hoạt động như tổ chức gian hàng ẩm thực; mua bán quần áo, đồ dùng cũ và các trò chơi dân gian, âm nhạc... Học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường cũng được mời đến tham gia, giao lưu cùng học sinh của trường.

Số tiền thu được từ ngày hội được quyên góp để hỗ trợ xây nhà tình thương và học sinh khó khăn ở các trường khác. Phía nhà trường cũng trao các phần quà tết cho một số hộ gia đình khó khăn ở địa bàn trường.

Trước khi nghỉ Tết, Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú cũng vận động được nhiều suất quà và dự kiến sẽ trao 80 phần quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn để giúp các em có một cái tết ấm áp hơn cũng như động viên tinh thần học tập các em.

Tại nhiều trường học khắp thành phố, từ bậc tiểu học đến THPT vào những ngày cuối năm đều tổ chức nhiều hoạt động. Bên cạnh các nội dung giúp các em vui chơi, hiểu về giá trị ngày Tết cổ truyền thì các trường đều lồng hoạt động chung tay vì bạn nghèo để tiếp lửa tinh thần tương thân tương ái khi một mùa xuân gõ cửa.
 

Theo Hoài Nam/ Dân trí

.