Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 5.812 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Hơn 100 thí sinh đạt được 2 điểm 10 trở lên. Trong đó, môn Giáo dục công dân có số thí sinh được điểm 10 cao nhất với 4.163 thí sinh.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, cả nước chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 830.764 thí sinh dự thi. Môn Hóa học có 399 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 289.066 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 6,71 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44.766 (chiếm tỷ lệ 15,49%). Môn Lịch sử có 371 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 553.987 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,19 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%).

Trong tổng số 830.764 thí sinh dự thi THPT năm 2020 trên toàn quốc, chỉ có 2 thí sinh đạt 3 điểm 10 ở bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Đó là một thí sinh ở hội đồng thi Phú Thọ và một thí sinh ở Hội đồng thi Nam Định.

leftcenterrightdel
 Thí sinh Ngô Thu Hường.

Cụ thể, thí sinh Ngô Thu Hường - học sinh lớp 12A3 trường THPT Vĩnh Chân, Hạ Hoà, Phú Thọ đạt 3 điểm 10 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

0h0 ngày 27/8, Hường cùng cả nhà vỡ òa trong niềm vui sướng khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi. Dù đi thi về em xem đáp án trên mạng thì không sai câu nào nhưng để đạt 3 điểm 10 thì khiến em... ưng ý.

Thu Hường cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, số điểm em đạt điểm lần lượt là: Toán 8,00; Ngữ văn 8,25, bài thi Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân) mỗi môn được 10 điểm.

Cô bạn này không tin vào mắt mình, cả nhà hò reo chúc mừng vì điểm thi ngoài sự mong đợi. Hường cho rằng, để đạt 3 điểm 10 là một sự cố gắng. Năm nay, Hường dự kiến đăng ký xét tuyển khối C00 trường Đại học Luật Hà Nội.

Thí sinh Nam Định có điểm thi toán 6; ngữ văn 8,5; tiếng Anh 7; trong khi ba bài thi của tổ hợp khoa học xã hội cùng xuất sắc 10 điểm.

Huân Thu