Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh về một tờ thông báo về việc thu tiền bảo hiểm học sinh năm học 2017-2018 tại Trường Tiểu học Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội). Trước thông báo trên, một phụ huynh đã cho rằng, nhà trường không tập trung vào chuyên môn, không làm đúng chức năng.
 
Phụ huynh bức xúc bảo hiểm?
 
Theo hình ảnh chụp tờ thông báo thu tiền bảo hiểm của trường Tiển học Hà Nội như sau: Số tiền bảo hiểm y tế mà mỗi học sinh phải đóng là 492.000 đồng/em có thời hạn từ 1/1-31/12/2018. Bảo hiểm thân thể là 100.000 đồng/em, thời hạn từ 1/10/2017-30/9/2018.
 
Ngoài ra, lưu ý đối với các em học sinh bắt đầu vào lớp 1 khi đóng bảo hiểm y tế là 1 khi đóng BHYT là:
 
Học sinh sinh ngày 1/10/2011: Đóng 615.000 đồng/em, thời hạn từ 1/10/2017-31/12/2018.
 
Học sinh sinh ngày 2/10 - 1/11/2011: Đóng 574.000 đồng/em, thời hạn từ 1/11/2017-31/12/2018.
 
Học sinh sinh từ ngày 2/11 - 1/12/2011: Đóng 533.000 đồng/em, thời hạn từ 1/12/2017-31/12/2018.
 
Trước thông báo trên, một vi phụ huynh đã thẳng thắn “bày tỏ” quan điểm của mình, không những thế vị phụ huynh này còn cho rằng nhà trường “không làm đúng chức năng”.
 
Phụ huynh P. có con theo học tại trường đã viết trong tờ thông báo như sau: “Nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh, không phải công ty kinh doanh bảo hiểm. Nếu có nhu cầu mua bảo hiểm thì tôi sẽ chủ động liên hệ với công ty bảo hiểm nào mà tôi tín nhiệm để mua trực tiếp chứ nhất định không thông qua khâu trung gian môi giới cò mồi. Yêu cầu Trường Tiểu học Hà Nội không làm phiền cha mẹ học sinh bằng việc làm không đúng chức năng này”.
 
Ngay sau khi hình ảnh về tờ thông báo được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Để tìm hiểu rõ hơn thông tin về tờ thông báo trên, PV Pháp Luật Plus đã có trao đổi với bà Võ Minh Thảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Tiểu học Hà Nội.
 
 
Hình ảnh về tờ thông báo thu tiền bảo hiểm học sinh năm học 2017 - 2018.
Hình ảnh về tờ thông báo thu tiền bảo hiểm học sinh năm học 2017 - 2018
 
Nhà trường thu bảo hiểm thay cho BHYT quận
 
Theo bà Thảo cho biết: “Sáng nay (8/9) chúng tôi đã nhận được phản ánh của vị phụ huynh này và trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời vị phụ huynh này lên trường làm việc với nhà trường.
 
Ngoài ra, tiền bảo hiểm y tế là bắt buộc mà bất cứ học sinh nào cũng phải đóng theo quy định chung của nhà nước. Mức thu bảo hiểm cũng là do phía quận đưa xuống chứ nhà trường không quyết định. Ngay cả việc nộp bảo hiểm cho học sinh mới vào lớp 1 cũng là từ phía quận đưa xuống.
 
BHYT của quận Ba Đình đưa về cho tất cả các trường trên địa bàn để thông báo cho phụ huynh và tiến hành thu hộ bảo hiểm cho quận, chứ nhà trường không “kinh doanh bảo hiểm”.
 
Trao đổi về việc trường thông báo thu bảo hiểm thân thể nhưng không ghi rõ ràng là “tự nguyên” bà Thảo cho hay: “Bảo hiểm thân thể là tự nguyện từ rất lâu rồi. Mức đóng cho mỗi năm là 100.000 đồng, em nào đóng cũng được mà không đóng thì thôi dù nhà trường vẫn khuyến khích phụ huynh nên mua cho các em vì ở độ tuổi này rất hiếu động. Tuy nhiên, nhà trường có chút sơ suất không ghi rõ là “tự nguyện” ở mục bảo hiểm thân thể dễ khiến phụ huynh hiểu lầm.
 
Nhà trường xin rút kinh nghiệm về sơ suất trên và cũng sẽ kiến nghị lên trên, nếu có thể thì sẽ thu tiền bảo hiểm cách xa đầu năm học để phụ huynh hạn chế lo lắng về tiền học đầu năm của trẻ”.
 
Theo Ngọc Nga/Pháp luật plus