    |
 |
Nhiều thí sinh đang loay hoay cân nhắc chọn nguyện vọng khi điểm thi không như mong muốn. |
Dưới góc nhìn của các chuyên gia, điểm thi chỉ là một yếu tố trong hành trình dài của người học. Điều quan trọng hơn là khả năng học tập trong tương lai, sự đam mê với ngành nghề đã chọn và đặc biệt là năng lực thích nghi với sự thay đổi - từ môi trường học tập đến bối cảnh xã hội.
Chị Đặng Thanh Hằng - Trung tâm Tuyển sinh trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái số lượng hồ sơ đã tăng hơn 30%. Ngoài ra, mỗi ngày nhân viên của trung tâm nhận được rất nhiều câu hỏi của phụ huynh cần được giải đáp về vấn đề chọn ngành, chọn nghề cho con em mình.
“Theo tôi, các bạn học sinh phải hiểu bản thân mình muốn gì, đam mê của mình như thế nào. Bố mẹ hay người thân có định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường sau này. Bên cạnh đó, các em cần phải tìm hiểu về các chính sách mà nhà trường dành cho sinh viên, từ việc nhập học cho đến đảm bảo đầu ra. Từ đó, mới có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng”, chị Hằng chia sẻ.
Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, vì vậy việc đổi mới nhiều lĩnh vực là điều tất yếu, trong đó có giáo dục. Chuyên gia cho rằng, các em sinh viên hiện nay cần phải nỗ lực, cố gắng trau dồi thêm tư duy, kĩ năng về Công nghệ thông tin, AI, ngoại ngữ thì mới có thể bắt kịp xu hướng, nhu cầu xã hội, để phù hợp với thị trường lao động không chỉ trong và ngoài nước.
    |
 |
Có rất nhiều ngành học phù hợp để phụ huynh và thí sinh lựa chọn. |
Ông Phan Văn Cường - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị chia sẻ: “Các em nên tiếp cận việc chọn ngành, chọn trường với tư duy mở, linh hoạt và thực tế. Sự phù hợp lâu dài quan trọng hơn lựa chọn mang tính nhất thời.”
Ngoài ra, ông Cường cho biết thêm, bên cạnh các kiến thức trong nhà trường, các em cần phải chủ động nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, kĩ năng mềm…để trở thành một công dân cũng như người lao động thực thụ.
Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đến trước 17h ngày 28/7. Việc quan trọng lúc này là thí sinh cần tỉnh táo điều chỉnh nguyện vọng dựa trên năng lực thực tế, sở thích cá nhân và xu hướng sử dụng lao động của xã hội, thay vì chỉ chạy theo điểm số hay ngành “hot”.
Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng khắt khe và cạnh tranh, việc có định hướng rõ ràng, gắn kết giữa sở thích cá nhân và nhu cầu xã hội sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cửa nghề nghiệp vững chắc trong tương lai.