Chiều 11/10, lãnh đạo Trường THPT Buôn Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã trình báo đến cơ quan Công an việc một học sinh lớp 11 của trường bị một nhóm (cả học sinh trong trường lẫn người ngoài trường), xông vào đánh thương tích phải vào viện điều trị.

leftcenterrightdel
 Nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn xông vào trường đánh. (Ảnh: Cắt từ clip).

Thông tin từ lãnh đạo Trường THPT Buôn Đôn cho hay, vụ việc xảy ra vào cuối giờ học ngày 10/10. Vào thời điểm này, một nhóm học sinh ở lại trường tập văn nghệ. Sau đó, một nam sinh lớp 11 bị một nhóm bạn đánh, dùng mũ bảo hiểm đánh vào người gây bị thương.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, một giáo viên đã hét lớn yêu cầu dừng lại nhưng nhóm bạn vẫn lao tới hành hung nam sinh lớp 11 tới tấp, rồi mới giải tán.

Sau đó, nam sinh lớp 11 đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn để thăm khám có một vết thương ở gần tai do mảnh xước của mũ bảo hiểm gây nên và đang nằm điều trị, theo dõi thêm.

Sau khi trường báo sự việc, phía Công an xã đã mời một số em có liên quan đến để làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Trường THPT Buôn Đôn cho biết thêm, nhà trường đã làm báo cáo nhanh gửi Sở GD&ĐT và UBND huyện Buôn Đôn về vụ việc này. /.

Nguyễn Chính