Mấy ngày qua trên mạng xã hội lan truyền một “báo cáo” tổng hợp các khoản đống góp của một học sinh tiểu học vào đầu năm học tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) lên đến 16 triệu đồng. Thực hư việc này như thế nào?

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Ngợi - Trưởng phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh, cho biết: Ban đầu nhà trường đã có báo cáo sơ bộ với Phòng, tuy nhiên hiện UBND TP Cao Lãnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra thông tin và sẽ có thông tin cụ thể đăng tải trên cổng thông tin UBND thành phố.

Ông Ngợi cũng cho biết thêm, khi làm việc với ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thì các khoản thu tự nguyện không phải do nhà trường đề xuất mà do trưởng diện phụ huynh, học sinh đề xuất đóng góp. Đồng thời việc thu bán trú, học tăng cường buổi chiều, học tiếng Anh thu một lần 9 tháng (theo thông tin trên mạng) là nguyên nhân chính tổng các khoản thu lên 16 triệu đồng. Phòng đã chỉ đạo BGH nhà trường rút kinh nghiệm, phải thu hàng tháng và ra thông báo công khai các khoản thu để phụ huynh nắm rõ.

Ngay sau đó, trường tiểu học công khai các khoản thu và thông báo rộng rãi đến các phụ huynh. Cụ thể, đối với khoản thu hộ: gồm BHYT, BHTN; khoản thu thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh: phí dạy 2 buổi/ngày: 80.000 đồng/tháng/HS; bán trú 35.500 đồng/ngày (thu từng tháng). Các khoản thu thống nhất toàn trường: thu tiền sổ liên lạc, học bạ học sinh lớp 1, thu theo giá bìa.

Ngoài ra các khoản thu tự nguyện khác, chủ yếu là số tiền các cháu học tiếng Anh tăng cường, giao động từ 360.000 - 1.100.000 đồng/tháng.

Hiệu trưởng trường tiểu học Chu Văn An khẳng định: Nhà trường không chủ trương thu bất kỳ khoản thu nào khác để trang bị các thiết bị cho trường, lớp như: máy chiếu, laptop, tivi… và gây quỹ của lớp học.

Tuy nhiên, qua bảng “báo cáo” lan truyền trên mạng thì có mục đóng góp mua tivi, mua quạt, trải nghiệm, vệ sinh… 400.000 đồng; quỹ cha mẹ học sinh 200.000đồng.
 

Theo Nguyễn Hành/Dân trí