Tham dự buổi Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao; đồng chí Vũ Thị Hải Yến - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao; TS.Lê Đức Xuân - Viện trưởng Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng – Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; TS.Nguyễn Quốc Hân - Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Đại biểu dự Lễ khai giảng “Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát dành cho Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2025”.

Về phía đại diện Nhà trường, có TS. Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát; TS. Huỳnh Đông Bắc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Phụ trách Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh, cùng cán bộ, giảng viên của Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

Cùng dự Lễ khai giảng có đồng chí Koulata Phimmasenh – Phó Viện trưởng VKSND miền Bắc, Kiểm sát viên cấp 1, Trưởng đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đặc biệt là sự hiện diện của 15 đồng chí học viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Huỳnh Đông Bắc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát cho biết, hai nước Việt Nam và Lào có truyền thống bề dày lịch sử và tình đoàn kết, gắn bó keo sơn đặc biệt. Những giá trị và tình cảm ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt nền móng và dày công vun đắp - trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Việt – Lào.

leftcenterrightdel
  Đại biểu dự lễ khai giảng.

Ngày nay, truyền thống và những giá trị về tình hữu nghị ấy vẫn thường xuyên được củng cố, vun đắp phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có lĩnh vực tư pháp nói chung và hoạt động hợp tác giữa hai ngành Kiểm sát Việt Nam - Lào nói riêng luôn được chú trọng và nâng lên tầm cao mới.

Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên hai nước được quan tâm thường xuyên. Trong vòng hơn 10 năm từ năm 2014 đến nay, Nhà trường đã mở 8 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với tổng số 147 học viên, khóa tập huấn năm nay là khóa thứ 8 được mở tại Trường gồm 15 học viên.

“Mục tiêu của khóa bồi dưỡng không chỉ tập trung vào việc nghiên cứu, trao đổi cập nhật những kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, mà còn tạo điều kiện để các học viên có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ đội ngũ Giảng viên, Kiểm sát viên, Điều tra viên ngành Kiểm sát và một số ngành tư pháp khác.

leftcenterrightdel
 TS.Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát phát biểu chỉ đạo.

Đây cũng là diễn đàn để công chức, viên chức hai ngành Kiểm sát chúng ta tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và nhiều hoạt động khác... Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu của các học viên Lào, cùng với sự chuẩn bị đón tiếp, tổ chức giảng dạy, học tập chu đáo của Nhà trường, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp”, TS. Huỳnh Đông Bắc phát biểu.

Thay mặt Đoàn học viên, đồng chí Koulata Phimmasenh – Phó Viện trưởng VKSND miền Bắc, Kiểm sát viên VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi có cơ hội phát biểu trong buổi lễ khai giảng. Đồng thời cho biết, thời gian vừa qua, VKSND tối cao Lào đã cử nhiều lượt cán bộ sang tập huấn tại Trường Đại học Kiểm sát Phân hiệu TP Hồ Chí Minh. Qua các khóa tập huấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ đã được nâng cao rõ rệt, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân Lào.

leftcenterrightdel
TS. Huỳnh Đông Bắc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng.

“Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự khi tiếp tục được ban lãnh đạo lựa chọn và cử 15 đồng chí tham gia khóa tập huấn lần này, trong đó có 6 đồng chí nữ. Cụ thể, Đoàn gồm: 4 cán bộ đến từ VKSND tối cao, 1 cán bộ từ khu vực miền Trung, 1 cán bộ từ miền Bắc, 1 cán bộ từ miền Nam, 7 cán bộ thuộc VKSND các tỉnh, và 1 cán bộ đến từ Viện kiểm sát quân sự cấp cao.

Khóa tập huấn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để chúng tôi được tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ các thầy cô, các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Kiểm sát – Phân hiệu TP Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành khóa học, chúng tôi sẽ nỗ lực vận dụng những kiến thức đã lĩnh hội vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo”, đồng chí Koulata Phimmasenh bày tỏ.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát tặng quà cho Đoàn học viên VKSND nước Lào.
leftcenterrightdel
Đồng chí Koulata Phimmasenh – Phó Viện trưởng VKSND miền Bắc phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, TS.Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát cho biết Lãnh đạo VKSND tối cao, Nhà trường vẫn luôn quan tâm, mong muốn được tiếp đón Đoàn cán bộ VKSND Lào sang thăm, làm việc, học tập và nghiên cứu tại Nhà trường.

leftcenterrightdel
 Đại biểu dự lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm cùng với các học viên.
leftcenterrightdel
 Đoàn học viên của VKSND nước Lào.

“Cán bộ, giảng viên của Nhà trường chúng tôi rất mong, vui mừng khi được tiếp đón và chuẩn bị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trong những ngày tháng tới. Đảng ủy và Ban giám hiệu Trường Đại học Kiểm sát đã có chỉ đạo cụ thể để cho Phân hiệu thực hiện tốt trong việc tổ chức giảng dạy, nghiên cứu cho khóa học.

Đặc biệt trong việc lựa chọn các Chuyên gia, Giảng viên, Kiểm sát viên có kinh nghiệm thực tiễn để trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm với các đồng chí. Đề nghị các thầy cô của Phân hiệu làm sao sắp xếp, tổ chức lịch giảng, các buổi đi thực tế phải khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam và phù hợp với điều kiện tình hình sức khỏe của các bạn Lào”, TS.Nguyễn Văn Khoát nhấn mạnh./.

Trân Định - Đại Lánh