    |
 |
| Tại Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng, cuộc thi có sự phối hợp và đồng hành của Thành đoàn Hải Phòng. |
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện sâu rộng trong các lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có giáo dục. Việc giảng dạy công nghệ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức hay kỹ năng sử dụng công cụ, mà cần hướng tới bồi dưỡng tư duy công nghệ, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại. Xuất phát từ định hướng đó, Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) đã triển khai cuộc thi FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC) như một mô hình giáo dục trải nghiệm, gắn học tập với thực tiễn.
Với chủ đề “Sáng tạo số – Kiến tạo xanh”, cuộc thi khuyến khích học sinh ứng dụng kiến thức STEM, AI và Robotics để tìm kiếm các giải pháp công nghệ hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
    |
 |
| Hơn 300 thí sinh thuộc 90 đội thi đến từ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hải Phòng. |
Vòng thi AI theo hình thức Hackathon trực tiếp đã diễn ra trong hai ngày 17 và 18/01/2026, quy tụ 40 đội bảng A đến từ 17 trường Tiểu học, 30 đội bảng R đến từ 12 trường THCS trên địa bàn thành phố và 20 đội thi nội bộ của Trường THCS và THPT FPT.
Tất cả các đội có 120 phút thi đấu liên tục để hoàn thiện ý tưởng, xây dựng giải pháp và phát triển sản phẩm trong điều kiện áp lực cao về thời gian. Đây không chỉ là thử thách về kiến thức công nghệ, mà còn đòi hỏi khả năng tư duy logic, phối hợp nhóm hiệu quả và bản lĩnh. Trong quá trình thi, học sinh sử dụng các công cụ AI theo quy định của Ban Tổ chức để xây dựng prompt, lập trình khối lệnh trên nền tảng MIT App Inventor và tiến hành kiểm thử sản phẩm. Tinh thần Hackathon thể hiện rõ nét qua sự chủ động, linh hoạt và quyết tâm của các đội thi khi liên tục điều chỉnh phương án để hoàn thiện ứng dụng trong thời gian ngắn.
    |
 |
| Các thí sinh tập trung cao độ trong suốt 120 phút để hoàn thành sản phẩm. |
Đại diện Ban Tổ chức, thầy Phạm Hồng Khoa - Hiệu trưởng trường THCS và THPT FPT Hải Phòng cho biết “Mục tiêu của cuộc thi là tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm sân chơi công nghệ với quy mô lớn. Thông qua đó, các em được rèn luyện khả năng phân tích vấn đề, chia nhỏ nhiệm vụ và xử lý tình huống trong thời gian thực – những năng lực cốt lõi của công dân số trong kỷ nguyên chuyển đổi số”.
Một trong những điểm nổi bật của FAnRoC năm nay là việc gắn kết công nghệ với trách nhiệm xã hội. Các đề bài không chỉ yêu cầu sản phẩm vận hành đúng về mặt kỹ thuật mà còn chú trọng đến giá trị ứng dụng và tác động tích cực đối với môi trường. Nhiều ý tưởng sáng tạo đã được học sinh phát triển thành các ứng dụng cụ thể như giữ gìn môi trường tại khu du lịch, khu di tích danh lam thắng cảnh, biển tại Hải Phòng và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường sống xung quanh.
    |
 |
| Qua cuộc thi, học sinh được rèn luyện khả năng phân tích vấn đề, chia nhỏ nhiệm vụ và xử lý tình huống trong thời gian thực tế. |
Khép lại Vòng thi AI, 30 đội có kết quả tốt nhất của bảng R đã được Ban Tổ chức trao tặng bộ kit robot, chính thức bước tiếp vào Vòng Chung kết Robotics cấp cơ sở. Bên cạnh đó, 2 đội Nhất và Nhì của bảng A đã giành quyền tham dự Vòng Chung kết AI FAnRoC toàn quốc. Lộ trình các vòng thi được thiết kế theo hướng tăng dần độ thử thách, tạo điều kiện để học sinh từng bước hoàn thiện kỹ năng và năng lực công nghệ.
    |
 |
| Các đội thi xuất sắc đã nhận được giải thưởng xứng đáng sau hành trình nỗ lực không ngừng. |
Thông qua việc triển khai trên quy mô toàn quốc, FAnRoC góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và nâng cao năng lực công nghệ cho học sinh. Tại Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng, cuộc thi giúp học sinh ứng dụng linh hoạt công nghệ hiện đại để giải quyết các vấn đề thực tiễn – nền tảng quan trọng để hình thành thế hệ công dân số có tri thức, trách nhiệm và tinh thần nhân văn.