leftcenterrightdel
CSGT Hà Nội xử lý nhiều học sinh vi phạm giao thông sau giờ tan học.

Những ngày đầu năm học mới, theo ghi nhận, tại nhiều cổng trường trên địa bàn Hà Nội, không khó bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe máy điện, xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Một số phương tiện còn không có biển số, thiếu gương chiếu hậu hoặc được điều khiển bởi người chưa đủ điều kiện.

Vừa qua, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung vào học sinh và phụ huynh trong khung giờ đến trường, tan học trên đường Võ Quý Huân (TP Hà Nội).

leftcenterrightdel
Nhiều trường học sinh vi phạm giao thông đã bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không gắn biển số hoặc thiếu gương chiếu hậu. Một số em tỏ ra bất ngờ khi được CSGT giải thích về các quy định đối với phương tiện mình đang sử dụng.

Đáng chú ý, không chỉ học sinh vi phạm. Một số phụ huynh chở con đến trường cũng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Có trường hợp người lớn đã đội mũ nhưng học sinh ngồi phía sau lại không được trang bị.

leftcenterrightdel
Phụ huynh đèo con không đội mỹ bảo hiểm.

Một phụ huynh bị kiểm tra cho biết, gia đình vẫn chuẩn bị mũ bảo hiểm cho con nhưng cháu chưa kịp đội và cài quai trước khi di chuyển.

Một trong những vấn đề đáng lưu ý hiện nay là việc nhiều phụ huynh chưa phân biệt rõ giữa xe đạp điện, xe máy điện và xe gắn máy, từ đó giao phương tiện không phù hợp với độ tuổi của con.

leftcenterrightdel
Học sinh "đầu trần" tham gia giao thông.

Tại chốt kiểm tra trên đường Võ Quý Huân, có trường hợp học sinh vừa không đội mũ bảo hiểm, vừa điều khiển xe máy khi chưa đủ 18 tuổi. Với những trường hợp này, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện và mời phụ huynh lên làm việc.

Không chỉ người điều khiển phương tiện, chủ xe hoặc người quản lý phương tiện cũng có thể bị xử lý nếu giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Theo quy định, hành vi này có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng đối với cá nhân.

leftcenterrightdel
Có trường hợp thì đang gọi điện thoại cho người thân để trợ giúp.

Từ ngày 4/9, CSGT và Công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trong những tuần đầu năm học.

Theo các chuyên gia giao thông, việc xử lý vi phạm tại khu vực trường học không chỉ nhằm chấn chỉnh ý thức của học sinh mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm của gia đình.

Một chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách, một phương tiện phù hợp với độ tuổi và việc kiên quyết không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện có thể giúp ngăn ngừa những rủi ro đáng tiếc.

Có thể nói, an toàn giao thông cho học sinh không bắt đầu từ cổng trường, mà từ chính sự lựa chọn, nhắc nhở và quản lý của cha mẹ trước khi các em bước lên xe.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Duy Minh