Ngày 21/5, thông tin từ UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, vừa ra Quyết định buộc thôi việc nữ hiệu trưởng Trường mầm non Tế Lợi vì có nhiều vi phạm.

leftcenterrightdel
Trường mầm non Tế Lợi, nơi bà Tình làm Hiệu trưởng. (Ảnh: dantri.com.vn) 

Theo đó, UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã buộc thôi việc đối với bà Đỗ Thị Tình (SN 1972, ngụ xã Tế Lợi, huyện Nông Cống) - nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non xã Tế Lợi vì có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác, gây hoang mang trong nhà trường và xã hội, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, bà Tình đã tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng từ 20 ngày trở lên trong một năm và vắng mặt vô lý do trong 3 lần triệu tập họp xét kỷ luật.

Trước đó, từ ngày 24/11/2017, bà Đỗ Thị Tình - Hiệu trưởng Trường mầm non Tế Lợi trong thời gian được cử đi học lớp Bồi dưỡng cán bộ ở TP. Thanh Hóa thì bỗng nhiên mất tích. Trước khi "mất tích", bà này có nợ của nhiều người với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Bà Tình còn tự ứng số tiền gần 120 triệu đồng (là tiền đóng góp quỹ phụ huynh học sinh, tiền giáo viên đóng góp mua tài liệu, tiền mua đồ chơi cho học sinh…) nói là đi trả tiền mua bàn ghế cho lớp, nhưng kiểm tra thì chưa trả.

Ngoài ra, nữ hiệu trưởng còn mang 25 triệu đồng tiền phụ huynh đóng góp mua đồ ăn sáng cho học sinh, nhưng mới trả cho nơi cung ứng 3 triệu đồng.

Quyết định buộc thôi việc cũng nêu rõ, chế độ BHXH và các chế độ khác nếu có của bà Tình do BHXH tỉnh Thanh Hóa giải quyết theo quy định hiện hành.

Được biết, bà Đỗ Thị Tình lên làm Hiệu trưởng từ năm 2014, chồng bà mất đã lâu. Bà sống cùng con trai, tuy nhiên, sau ngày bà mất tích, con trai bà cũng không thấy xuất hiện ở địa phương, căn nhà hai mẹ con ở cũng được sang nhượng cho người khác.

PV (Tổng hợp)