Những ngày này, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã mở cửa đón du khách tham quan và du Xuân. Theo ghi nhận của Báo Bảo vệ pháp luật, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng người đến đây có vẻ giảm hơn so với năm ngoái.

leftcenterrightdel
 Người dân xếp hàng dài để mua vé vào Văn miếu - Quốc Tử Giám.
leftcenterrightdel
 Được biết, Ban Quản lý di tích cũng chuẩn bị nhiều biện pháp để đảm bảo giãn cách; phòng, chống lây lan dịch bệnh. 
leftcenterrightdel
 Khử khuẩn, đo thân nhiệt cho du khách.
leftcenterrightdel
 Du khách "nối đuôi" nhau để mua chữ thư pháp như mong muốn.

leftcenterrightdel
 Đông đảo học sinh, sinh viên cũng chọn cho mình bức thư pháp phù hợp để cầu thi cử đỗ đạt.
leftcenterrightdel
Nguyễn Thị Quỳnh Nga - THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho biết, tới Văn miếu - Quốc Tử Giám để cầu may. “Đầu năm mới, em tới cầu cho kỳ thi THPT gặp may mắn, đỗ Đại học Ngoại thương - ngôi trường em mơ ước” - Nga nói.
 
leftcenterrightdel
 Khu vực các thầy đồ ngồi cũng cách xa nhau 2m.
leftcenterrightdel
Theo chia sẻ của các ông đồ, nhiều học sinh, sinh viên tới xin chữ, chủ yếu những chữ như đỗ đạt, đăng khoa…
leftcenterrightdel
Mỗi bức thư pháp có giá 100 nghìn đồng.
leftcenterrightdel
 Mọi người đều đẹo khẩu trang để phòng dịch.
leftcenterrightdel
 Du khách cũng có thể thăm quan triển lãm ''Cung đình đón Tết''.
leftcenterrightdel
 Hay chụp những bức ảnh kỷ niệm.
leftcenterrightdel
 Du khách chủ động đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh khi tham quan di tích.

 

Lưu Ly