leftcenterrightdel
  Năm năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã chủ trì tổ chức 30 cuộc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” với quy mô khác nhau tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh đơn vị cung cấp

Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng trên, thời gian qua, công tác tuyên truyền biển đảo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, trong năm năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hơn 40 cuộc Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” với quy mô khác nhau tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Chương trình triển lãm số 3D tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam là một hoạt động thông tin, tuyên truyền quan trọng, nhằm cung cấp thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tại Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” các em học sinh được tham quan, trải nghiệm các tư liệu, hiện vật như: Thư tịch, châu bản, bản đồ cổ của Việt Nam; Bản đồ các nước phương Tây; Bản đồ Trung Quốc; Các hiện vật trong không gian ảo (mô hình tàu, cáng cứu thương, cột mốc chủ quyền, mô hình tàu Hải đội Hoàng Sa…) 

leftcenterrightdel
 Học sinh trường THPT Lê Quảng Chí- Thị xã Kỳ Anh đặt câu hỏi với chuyên gia. Ảnh đơn vị cung cấp
Đặc biệt tại chương trình, giáo viên và học sinh trường các trường học được giao lưu hỏi – đáp các thắc mắc cùng với Thượng tá Bùi Tuấn Dũng - Phòng tuyên huấn - Cục chính trị - Quân khu IV về những vấn đề liên quan đến tình hình biển, đảo. Chương trình giao lưu hỏi - đáp diễn ra rất sôi nổi, có sự trao đổi thẳng thắn qua lại giữa học sinh và chuyên gia nên nhiều nội dung, vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo được giải đáp, tháo gỡ thắc mắc. 
leftcenterrightdel
 Học sinh Trường THPT Vũ Quang đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam với Thượng tá Bùi Tuấn Dũng
leftcenterrightdel
  Thượng tá  Bùi Tuấn Dũng đại diện Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị – Quân khu IV tham gia giao lưu hỏi – đáp các vấn đề về chủ quyền biển đảo với giáo viên và học sinh Trường THPT Cẩm Bình- huyện Cẩm Xuyên năm 2020

Thông qua chương trình giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; củng cố niềm tin và sự sẵn sàng cho sứ mệnh của dân tộc - giữ gìn lãnh thổ cha ông để lại. 

leftcenterrightdel
 Học sinh trường THPT Vũ Quang tham quan triển lãm tranh về chủ quyền lãnh thổ biển đảo
leftcenterrightdel
 Và tham quan triển lãm tại Trường THPT Nguyễn Đình Liễn-huyện Cẩm Xuyên

Hơn 40 cuộc Triển lãm đã thu hút hàng trăm nghìn lượt học sinh, giáo viên cùng người dân trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về chủ quyền biên giới, hải đảo.

leftcenterrightdel
 

Chương trình triển lãm đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; về những bằng chứng lịch có giá trị cao. Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh thế hệ tương lai trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong thời đại mới.

Mẫn Phong