(BVPL) - Đại học RMIT Việt Nam giành được vị trí cộng sự trong một dự án nghiên cứu trị giá 13.4 triệu Euro thuộc chương trình nghiên cứu và đổi mới EU Horizon 2020 (H2020).

 


Nhóm có 28 thành viên gồm các trung tâm nghiên cứu, các nhóm ngành nghề và trường đại học ở Bỉ, Trung Quốc, Colombia, Phần Lan, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Việt Nam. Đối tác chiến lược của Đại học RMIT – Arup cũng là một thành viên.


Nhóm nghiên cứu của RMIT Việt Nam do Phó giáo sư Sarah Bekessy từ Trung tâm Nghiên cứu đô thị của Đại học RMIT dẫn đầu, và do Tiến sĩ Sergio Tirado và Tiến sĩ Marta Fernandez từ RMIT châu Âu điều phối tại khu vực châu Âu. Tại Việt Nam, nhóm do Giáo sư Alex Stojcevski và Phó giáo sư Nguyễn Thanh Thủy từ RMIT Việt Nam dẫn dắt.


Hiệu trưởng RMIT Việt Nam Giáo sư Gael McDonald cho biết tài trợ từ H2020 là thành tựu đáng kể cho cả trường và Việt Nam.


Bà nói: “Điều này sẽ góp phần thể hiện khả năng và tiềm năng nghiên cứu của RMIT Việt Nam, đồng thời mở rộng cửa cho việc tìm nguồn tài trợ nghiên cứu châu Âu trong tương lai ở Việt Nam. Dự án sẽ đem lợi ích độc đáo đến cho Việt Nam qua việc tăng kiến thức cũng như các mô hình giải pháp dựa trên tự nhiên cho các thành phố, tập trung vào Quy Nhơn, thành phố ở miền trung đất nước".


“Điều này cũng giúp nâng cao hiểu biết và nhận thức của công dân về thách thức môi trường toàn cầu như biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước. Chúng tôi mong tiếp tục làm việc với RMIT châu Âu trong các cơ hội tài trợ nghiên cứu tương lai từ châu Âu. Trường là đơn vị giúp RMIT Việt Nam xác định và giành được việc hợp tác này”, Giáo sư bổ sung thêm.

 

Thu Thủy

.