Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28 đến trưa 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, gió lớn kéo dài, gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực và làm thiệt hại lớn đến nhà cửa, hoa màu của người dân.
Trước diễn biến phức tạp của bão và hoàn lưu sau bão, ngành Giáo dục Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.
    |
 |
Thanh Hóa yêu cầu các trường theo dõi tình hình và quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần (ảnh minh hoạ) |
Ngày 29/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ký ban hành Công điện số 3632/SGDĐT-VP về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10. Công điện yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở Giáo dục và Đào tạo để quyết định cho học sinh nghỉ học vào ngày 30/9 nếu xét thấy cần thiết.
Giám đốc Sở cũng đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung các công điện về phòng, chống bão số 10, đặc biệt chú trọng ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.
Các trường học cần sẵn sàng mở cửa làm nơi tránh trú bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, ngay sau mưa bão, các cơ sở giáo dục phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học, bảo đảm môi trường an toàn, sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh.
Ngoài ra, các đơn vị được yêu cầu cập nhật tình hình, thống kê thiệt hại (nếu có) và báo cáo kịp thời về UBND xã, phường, cũng như Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai của Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua các nhóm Zalo theo khối phụ trách để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Không chỉ riêng ngành Giáo dục, tỉnh Thanh Hóa cũng đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách để bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân. Đến sáng 29/9, toàn tỉnh đã di dời 4.473 hộ với trên 17.000 nhân khẩu ở vùng trũng thấp, ven sông, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Tại các huyện ven biển, hơn 200 người cũng được đưa ra khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản để tránh rủi ro do sóng lớn, triều cường.
Theo ghi nhận, mưa bão đã gây thiệt hại trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, cây xanh gãy đổ, hệ thống điện bị ảnh hưởng cục bộ. Một số trường học, nhất là tại vùng miền núi và ven biển, đã bị tốc mái, sạt lở và ngập úng. Hiện lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang phối hợp với nhà trường khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân và giáo viên sớm ổn định cuộc sống.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự chủ động của các sở, ngành và chính quyền địa phương, công tác đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh, giáo viên đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, hạn chế thấp nhất những rủi ro, thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra.