Sắp bước vào năm học mới, với lý do tạo sự “khác biệt” giữa học sinh các trường, nhiều trường học ở TP Bảo Lộc đã chủ động thay đổi đồng phục học sinh (ĐPHS) gây không ít khó khăn cho phụ huynh.

 

Anh Lê Thanh Sơn (phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám) cho biết: “Hiện nay, mỗi trường một kiểu đồng phục khác nhau, để phân biệt, nhà trường còn “thiết kế” ra những mẫu “độc” và “lạ” chẳng giống ai; màu sắc thì lòe loẹt, chất lượng lại kém... Để giúp các em học sinh “đúng nghĩa” là học trò, đồng phục nên quy chuẩn quần xanh, áo trắng là phù hợp nhất. Vì đối với học sinh, quan trọng là sự chăm ngoan, học giỏi và lễ phép. Còn nếu đồng phục có đẹp, có sang, có “độc” và “lạ” đến đâu, nhưng các em không ý thức được việc học thì cũng chẳng để làm gì”.


“Năm nay, trên địa bàn TP Bảo Lộc có rất nhiều trường thay đổi ĐPHS. Cửa hàng tôi may tự do, nên hàng ngày phụ huynh đến đặt may đồng phục cho con rất đông. Có trường, chỉ mỗi đồng phục thể dục thôi đã có đến ba mẫu rồi. Để đáp ứng, chúng tôi còn may trước nhiều loại đồng phục nhưng vẫn không thể đáp ứng do thiếu mẫu” - Chủ một cửa hàng kinh doanh ĐPHS ở Bảo Lộc cho biết.
 

Làm khổ phụ huynh
 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong 3 loại ĐPHS mà các trường quy định, trọn bộ (áo sơ mi và quần tây, áo khoác, áo quần thể dục) có giá bán khoảng 500 - 600 ngàn đồng/bộ. Riêng đối với học sinh cấp 3 còn có cả đồng phục quốc phòng với giá từ 200 - 280 ngàn đồng/bộ. Bà Hương, chủ Shop Hương, một trong những cửa hàng có nhiều mẫu ĐPHS mới và “độc”, giải thích: “Các mẫu đồng phục mới của học sinh là do chúng tôi chủ động thiết kế chứ không có hợp đồng với các trường. Còn việc chúng tôi đến các trường thông báo để học sinh đến mua đồng phục và không công khai sớm các mẫu là “chiến lược” kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có nhiều mẫu đồng phục mới, ai có nhu cầu thì đến mua, chúng tôi không ép”. Ông Lê Đăng Tân, chủ cửa hàng kinh doanh ĐPHS 19/5 lại cho hay: “Cửa hàng chúng tôi chỉ bán ĐPHS cấp 3. Các mẫu mới năm nay, là do chúng tôi tự thiết kế rồi may bán. Mẫu mới duy nhất cửa hàng đang có là đồng phục của học sinh Trường THPT Nguyễn Du”.
 

Bà Tăng Thị Kim Cúc (phụ huynh học sinh Trường THPT Nguyễn Du) ngậm ngùi: “Khi nghe tin cháu trúng tuyển vào trường Nguyễn Du, tôi đã dắt cháu đi sắm đồng phục chuẩn bị cho năm học mới. Ai ngờ, mới mua được 3 ngày thì hay tin nhà trường thay đổi đồng phục, giờ tôi đưa đến đổi thì chủ cửa hàng không cho đổi vì ở đây không có mẫu đồng phục mới của trường. Giờ đồng phục đã mua không thể trả lại, vậy là tôi lại mất thêm hơn 500 ngàn đồng nữa để mua lại bộ khác cho cháu. Thật quá bức xúc!”. Một học sinh Trường THPT Nguyễn Du cho hay: “Sau khi biết mình trúng tuyển vào lớp 10, Trường Nguyễn Du, em liền xin phép bố mẹ đi sắm đồng phục. Rất may em kịp thời biết được nhà trường đã thay đổi nên không bị hớ. Bọn em được thầy cô bảo phải đến đúng địa chỉ để mua cho đúng quy định. Còn nếu tới các cửa hàng khác mua sai mẫu là nhà trường không chịu trách nhiệm”.
 

Trao đổi về vấn đề này, nhiều trường khẳng định có chủ động thay đổi ĐPHS để đáp ứng nét riêng của trường. Bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám giải thích: “Việc Trường thay đổi ĐPHS trong năm học mới đã có sự thống nhất giữa Hội đồng Nhà trường và Hội cha mẹ học sinh từ khi tổng kết cuối năm học. Thay đổi đồng phục là nhằm mục đích tạo nét riêng và đặc trưng cho học sinh của trường so với các trường khác trên địa bàn. Sau khi thống nhất chọn mẫu, các bên liên quan đã chọn Shop Hương để may nhưng không có hợp đồng gì cả. Còn việc, khi nào có đồng phục mới để bán cho học sinh là chuyện của Shop Hương, còn trường không liên quan”. Còn bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Ngay từ cuối năm học 2015 - 2016, nhà trường có chủ trương thay đổi ĐPHS lớp 6 theo đề xuất của Hội phụ huynh học sinh. Còn đồng phục của học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 vẫn giữ nguyên như cũ. Riêng việc trường dán thông báo đến Shop Hương mua đồng phục như các anh đã biết chỉ với mục đích giúp phụ huynh học sinh chủ động tìm đến đúng địa chỉ mà thôi”.
 

Theo Báo Lâm Đồng

.